MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường bay Singapore - Phú Quốc sẽ tạo động lực phát triển mới

01-10-2014 - 12:14 PM | Xã hội

Việc khai trương đường bay thẳng từ Singapore tới Phú Quốc sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng của Singapore vào Phú Quốc.

Tại hội thảo “Khám phá vẻ đẹp Phú Quốc - Thiên đường bãi biển mới của Việt Nam năm 2014” tổ chức tại Singapore ngày 30/9, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, khẳng định việc khai trương đường bay thẳng Singapore-Phú Quốc sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang nói riêng, cho quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore nói chung.

Phát biểu với phóng viên chúng tôi tại Singapore, ông Nguyễn Thanh Nghị nói: “Việc khai trương đường bay thẳng từ Singapore tới Phú Quốc sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng của Singapore vào Phú Quốc, cũng như góp phần đẩy mạnh giao thương giữa hai nước Việt Nam-Singapore. Ngoài việc quảng bá hình ảnh Phú Quốc đến Singapore và các nước trong khu vực, việc khai thác đường bay thẳng từ Phú Quốc đi Singapore cũng mở ra một phương thức khai thác hiệu quả hơn Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được đưa vào sử dụng."

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng đây là một động lực mới giúp Phú Quốc phát triển mạnh hơn trong thời gian tới để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp của khu vực cũng như quốc tế, một thành phố biển và một đặc khu kinh tế trong tương lai với định hướng phát triển bền vững, bảo tồn và gìn giữ môi trường.

Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Singapore, ông Nguyễn Tiến Nam cho biết với việc mở thêm đường bay Singapore-Phú Quốc, Vietnam Airlines vận hành 37 chuyến bay/tuần giữa Singapore và Việt Nam. Điều này càng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Vietnam Airlines ủng hộ sự phát triển của ngành hàng không cũng như quan hệ kinh tế-xã hội giữa hai nước.

Cũng tại hội thảo nhằm giới thiệu Phú Quốc với các công ty du lịch tại Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu bày tỏ hy vọng rằng sau khi mở đường bay thẳng thứ tư nối Singapore với các địa phương của Việt Nam (gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nay là Đà Nẵng), nhiều đường bay mới sẽ được mở ra trong những năm tới nhằm làm cho quan hệ kết nối giữa Singapore và Việt Nam thêm sâu sắc. 

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2013 lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược và quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đã đạt những kết quả ấn tượng với việc Singapore trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 trong số các nước thành viên ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt hơn 15 tỷ USD trong năm 2013 và Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 ở Việt Nam với vốn đăng ký vượt 30 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng Singapore và Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm nay có tới 120.000 du khách từ Singapore tới Việt Nam và gần 200.000 người Việt Nam sang Đảo quốc Sư tử, tăng tương ứng 5,5% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các doanh nghiệp Singapore đã đầu tư khoảng 30,8 tỷ USD vào 1.300 dự án đầu tư tại Việt Nam. Hy vọng rằng hoạt động của tuyến đường bay mới sẽ giúp lĩnh vực du lịch và đầu tư của Singapore và Việt Nam tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới, nhất là việc đưa huyện đảo Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực và thế giới.

huongtt

Theo TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên