MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GĐ Công ty viễn thông cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

14-10-2015 - 08:25 AM | Xã hội

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 800 triệu đồng, 4 xe ô tô (trị giá nhiều tỉ đồng); 12 máy tính; trên 40 điện thoại di động; 4 Ipad nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Thống kê bước đầu xác định các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức các độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng và số tiền các đối tượng tham gia đánh lô, đề thông qua mạng internet là hơn 16 tỷ đồng.

Khoảng tháng 5/2015, phát hiện có một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô, đề và cá cược bóng đá trên mạng Internet, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với C50 và các đơn vị nghiệp vụ khác lập chuyên án nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ở Thanh Hóa, việc tổ chức đường dây cá độ lô, đề và cá cược bóng đá trên mạng Internet, do đối tượng Lê Thành Minh (Minh đen, 35 tuổi) trú tại số nhà 4/94 Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa cầm đầu.

Đối tượng Minh là đại lý cấp dưới nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, (34 tuổi), trú tại Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông ETS.

Sau khi nhận trang, Minh đã tổ chức cắt chia các trang giao cho các đại lý cấp dưới. Đối tượng Minh đã tổ chức đường dây đánh bạc gồm các đối tượng ở TP Thanh Hóa gồm Đặng Trường Huy, (31 tuổi), trú tại phường Lam Sơn; Phạm Văn Cường, (31 tuổi), trú ở phường Phú Sơn; Lê Thanh Tùng (Tùng bớp), (32 tuổi), trú ở phường Tân Sơn; Dương Văn Đức (Đức gạch), (33 tuổi), trú ở phường Tân Sơn; Cao Ngọc Vĩnh, trú ở xóm Dân, Đông Tân; Hoàng Văn Mới (Mr New), trú ở phường Ba Đình; Lê Quyết Tâm, trú ở phường Tân Sơn; Lương Anh Thắng, trú tại P. Đông Thọ; Nguyễn Đình Sơn, (33 tuổi), trú ở phường Đông Vệ; Vũ Văn Ninh, trú ở phường Ba Đình; Lê Xuân Dũng, trú ở phường Đông Thọ và Nguyễn Duy Linh (Linh cụt) trú ở phường Ba Đình.

Trong số các đối tượng trên, thì Đặng Trường Huy có trách nhiệm làm kỹ thuật viên để chia cắt trang mạng và tạo mật khẩu giao cho các đối tượng là đại lí hoặc con bạc; Phạm Văn Cường có trách nhiệm theo dõi tiến trình cá độ của đại lý cấp dưới, xác đinh tiền thắng thua và đôn đốc theo dõi thu tiền cá độ. Các đối tượng khác là đại lí cấp dưới của Minh.

Đặc  biệt, đối tượng Lương Anh Thắng là bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa. Đối tượng Linh “cụt” là đối tượng hình sự, có biểu hiện hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Nhóm tổ chức đánh bạc này chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế. Việc đối chiếu xác định thắng thua từ cá độ các đối tượng chủ yếu liên lạc với nhau qua đàm thoại, nhắn tin điện thoại và mạng Internet, các đối tượng thống nhất thanh toán tiền vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Lê Thành Minh thanh toán tiền với đối tượng Nguyễn Ngọc Hải chủ yếu bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Ngày 9/10, C50 đã phối hợp với Công an Thanh Hóa phá chuyên án, đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng.

Theo đó, hơn 10 tổ công tác do Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 6, C50 và Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã đồng loạt bắt, khám xét đối với các đối tượng, trong đó, 1 tổ công tác từ Thanh Hóa đã ra Hà Nội bắt giữ đối tượng Hải, di lí về Thanh Hóa để điều tra.

Quá trình đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội tham gia, tổ chức đánh bạc. Việc bắt giữ bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đại diện Viện kiểm soát nhân dân TP Thanh Hóa và Giám định viên Viện Khoa học hình sự đã chứng kiến quá trình bắt, khám xét, phục hồi, thu thập tài liệu.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, củng cố hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng khác có liên quan và thu hồi tài sản thu lợi bất chính của các đối tượng.  Đây là một vụ án tội phạm hoạt động có tổ chức hết sức phức tạp với quy mô lớn, số người tham gia nhiều, số tiền giao dịch qua mạng lớn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Kết quả triệt phá đường dây tội phạm trên đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận được quần chúng nhân dân TP Thanh Hóa rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đồng thời đã tác động răn đe lớn với các đối tượng hình sự, đánh bạc trên địa bàn.

 

Theo Phương Thu

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên