MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua (13-19/10)

19-10-2014 - 14:32 PM | Xã hội

Thành lập Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, người Việt mất 2 tỷ USD mỗi năm ra nước ngoài chữa bệnh, Hà Nội liêp tiếp xảy ra 2 vụ cháy đỏ rực trời… là những thông tin đáng chú ý trong tuần

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến công du châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu, CHLB Đức: Từ ngày 12-14/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Elio Di Rupo và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Manuel Barroso đã chứng kiến lễ ký chính thức khoản viện trợ trị giá 400 triệu euro của EC dành cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và ra Tuyên bố giữa Chủ tịch EU và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về định hướng kết thúc đàm phán EVFTA, trong đó nhấn mạnh mong muốn xây dựng một Hiệp định Thương mại tự do hiện đại, toàn diện và cân bằng để giúp hai bên có thể đáp ứng các thách thức về kinh tế hiện nay và trong tương lai.

- Ngày 14-16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức CHLB Đức theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel: Trong thời gian ở thăm Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, hội kiến với Tổng thống Đức Joachim Gauck và Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert; tiếp Ngoại trưởng Đức Frank Walter-Steinmeier; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức; phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Baden Wuerttemberg; tham dự và có bài phát biểu về chủ đề "Thách thức an ninh, chính trị, đối ngoại với châu Á" tại sự kiện do Viện Koerber phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức ở thủ đô Berlin.

- Ngày 16-17/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Italy: Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có phát biểu đề dẫn tại phiên họp toàn thể thứ hai về “Đối tác Á-Âu ứng phó với các vấn đề toàn cầu trong một thế giới gắn kết”, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đồng chủ trì Cuộc họp cấp cao không chính thức ASEAN-EU, dự và phát biểu tại cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tham dự ASEM 10 với các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu (AEBF) lần thứ 14…

Hà Nội liêp tiếp xảy ra 2 vụ cháy đỏ rực trời

Trong cùng một buổi tối, Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy dữ dội đỏ rực cả một góc trời ở KCN Quang Minh và hệ thống quán ăn, xưởng mộc, ga-ra ô tô dưới chân tòa nhà Keangnam.

Cháy dữ dội tại KCN Quang Minh: Đám cháy bùng lên từ 18h30 ngày 18/10 tại kho chứa gỗ của Công ty Woodsland và 1 phần công ty sơn Nippon trong Khu công nghiệp Quang Minh, thuộc huyện Mê Linh.

Theo thông tin từ công nhân công ty gỗ Woodsland, đám cháy ban đầu xuất hiện từ xưởng của công ty Nippon. Sau đó, lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ xưởng gỗ của công ty Woodsland. Do phát hiện kịp thời nên các công nhân đã chạy hết ra ngoài.

Cháy dữ dội dưới chân tòa nhà cao nhất Hà Nội: Ngay trong lúc lực lượng PCCC và các cơ quan chức năng tập trung khống chế đám cháy tại KCN Quang Minh thì tiếp tục lại xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực phía sau tòa nhà Keangnam, tòa nhà cao nhất Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Vụ cháy dữ dội xảy ra khoảng 21h30 tối 18/10 tại hệ thống quán ăn, xưởng mộc, ga-ra ô tô ở khu đô thị Nam Trung Yên.

Theo một số hộ dân ở đây cho biết, đám cháy bùng lên từ một quán cơm phía sau tòa nhà Keangnam, sau đó lan sang xưởng gỗ, làm cháy nổ một chiếc ô tô rồi tiếp tục lan tiếp sang các cửa hàng quần áo, quán ăn khác liền đó. Đứng cách xa hiện trường 2km, đoạn bến xe Mỹ Đình vẫn thấy mùi khói, cao su cháy khét lẹt.

Người Việt mất 2 tỷ USD mỗi năm ra nước ngoài chữa bệnh

Bệnh viện công quá tải, thái độ phục vụ thì hách dịch, nạn phong bì nhũng nhiễu bệnh nhân, trong khi bệnh viện tư chưa có nhiều, đa phần quy mô nhỏ, năng lực khám chữa bệnh chưa thực sự tốt. Đó là lý do mà nhiều nhà giàu ở Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, riêng năm ngoái, khoảng 40.000 người Việt đã chi 2 tỷ USD cho việc đi khám chữa bệnh ở nước ngoài.

Một bệnh nhân vừa đi chữa bệnh ở Singapore về tâm sự: Bên đó đắt nhưng mà “xắt ra miếng”, phòng bệnh sạch sẽ, vô trùng, chế độ ăn uống có sự chỉ định của bác sỹ chuyên khoa dinh dưỡng. Người nhà không phải thăm nuôi, hớt hải lo bữa ăn cho người bệnh. Lúc nào thích thì đến thăm, mọi việc có bệnh viện lo hết, vào đấy là không phải nghĩ gì nữa. Nhất là không có cảnh một người đi viện, người nhà nhếch nhác lên chăm sóc, bỏ cả công ăn việc làm, nằm vạ vật hành lang vỉa hè.

Báo cáo Bộ Chính trị dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc các doanh nghiệp có quy mô, vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi cấp phép đầu tư sẽ được xem xét, công nhận chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trong khi công ty đang xây dựng, hình thành cơ sở vật chất.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 86/2013/TT-BCT ngày 27/6/2013 cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi Thông tư số 86/2013/TT-BCT, Bộ Tài chính xem xét áp dụng nguyên tắc trên để xử lý đối với các Công ty đủ điều kiện.

Thành lập Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số1878/QĐ-TTg thành lập Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Học viện được thành lập nhằm tập trung đào tạo, bồi dưỡng về các ngành chính trị, hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đào tạo cán bộ quản lý hành chính Nhà nước, quản trị hành chính văn phòng, nhân viên thư ký hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho các chức danh chuyên viên của UBND các cấp và sở, ban, ngành Thành phố.

Nhiều trường ĐH, CĐ hoàn tất đề án tuyển sinh riêng

Ngày 15/10 là hạn chót các trường ĐH, CĐ phải nộp đề án phương thức tuyển sinh riêng lên Bộ GD-ĐT. Hiện nay, hầu hết các trường đã có đề án riêng của mình.

Đa số các trường sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia chung để xét tuyển vào trường mình, trên cơ sở tổ hợp một số môn trong số 8 môn thi. Đánh giá ban đầu cho thấy, bên cạnh 5 khối thi truyền thống A, B, C, D và A1, đã xuất hiện một số tổ hợp môn thi mới để xét tuyển như: Toán - Hóa - Anh, Toán - Lý - Anh, Văn - Sử - Anh, Toán - Hóa - Văn, hoặc Toán - Sinh - Văn...

Hồng Vân

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên