MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần (20/10 - 26/10)

25-10-2014 - 11:29 AM | Xã hội

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, nâng mức bồi thường khách bị chậm, hủy chuyến bay, nhiều vụ cháy xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.. là những thông tin đáng chú ý trong tuần

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Sáng 20/10 vừa qua, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị thu hút sự chú ý đặc biệt của xã hội trong tuần. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội trước khi bước vào năm 2015, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ dành khoảng 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác. Đồng thời kỳ họp cũng tập trung vào công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo về công tác của ngành tư pháp.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20.10 – 29.11. Dự kiến phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra từ 17 – 19.11. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên “khai trương” tại Nhà Quốc hội – công trình đã sẵn sàng đi vào vận hành để phục vụ kỳ họp.

Nhất trí thành lập chức danh Tổng Thư ký Quốc hội

Ngày 22/10 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận toàn thể về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Nhiều đại biểu tán thành quy định lập chức danh Tổng Thư ký Quốc hội như dự thảo Luật. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội, nhưng không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Đây là chức danh mới để phù hợp với thông lệ quốc tế và nhiệm vụ mới của Quốc hội.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động của Đoàn Thư ký kỳ họp hiện nay cũng như tham khảo kinh nghiệm của quốc tế trong tổ chức hoạt động của Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng chức danh Tổng Thư ký là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, do Quốc hội bầu, nhiễm nhiệm, cách chức; đồng thời cũng quy định Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tổng hợp, tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội.

Tạo thuận lợi trong đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó quy định đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

Cụ thể, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, nếu có yêu cầu thì đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam theo trình tự, thủ tục quy định (gọi là Người yêu cầu xác định quốc tịch).

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện), nơi Người yêu cầu xác định quốc tịch đang thường trú, thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu xác định quốc tịch và cấp hộ chiếu Việt Nam.

Phạt đến 30 triệu đồng nếu vi phạm quy định về ứng dụng KHCN

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Trong đó, vi phạm quy định về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng thay vì mức 20 triệu đồng như trước đây.

Nâng mức bồi thường khách bị chậm, hủy chuyến bay

Bộ GTVT đang dự thảo Thông tư mới quy định việc bồi thường trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Theo đó, mức bồi thường cho hành khách khi bị chậm, hủy chuyến nội địa trên 4 giờ sẽ tăng lên tối đa 400 nghìn đồng.

Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, các hãng hàng không VN thực hiện 115,4 nghìn chuyến bay. Trong số này có tới hơn 18,7% chuyến bay bị chậm và số chuyến bay bị hủy chiếm 2,4%.

Tạm đình chỉ chức vụ phó tổng giám đốc PMU 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ phó tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 (PMU 1) đối với ông Nguyễn Quốc Bình.

Ông Bình bị đình chỉ để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Diễn Châu.

Lý do ông Bình bị kỷ luật do để xảy ra vi phạm quy trình kỹ thuật thi công, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình trong quá trình thảm lớp bê tông nhựa mặt đường thuộc gói thầu số 5, ngày 22-10-2014, đoạn km 333 đến km 333+320 của dự án do PMU 1 thay mặt Bộ GTVT quản lý.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được phản ánh của báo chí, vào ngày 22-10-2014, trên công trường thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A từ km 333+250 đến km 333+300 thuộc địa phận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị đang thi công bê tông nhựa sau cơn mưa, khi mặt đường còn ẩm ướt và đọng nước.

Nhiều vụ cháy xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản đã liên tiếp xảy ra. Điều đáng chú là thời điểm xảy ra các vụ cháy chỉ cách nhau trong một thời gian ngắn. Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 23/10, tại tổ 8 khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra hỏa hoạn khiến 1 ngôi nhà bị cháy rụi và 4 ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng nặng. Vào khoảng 0h30 ngày 24/10, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại nhà kho của Công ty TNHH MTV vận tải Quốc Dũng phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó, vào đêm 18/10, tại Hà Nội cũng đã xảy ra hai vụ cháy tại khu công nghiệp Quang Minh và khu Nam Trung Yên gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Theo thống kê, vụ cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh đã gây thiệt hại lên đến 130 tỷ đồng. Trong khi đó, vụ cháy ở Nam Trung Yên khiến cho 1.000m² nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, cả 2 vụ cháy trên đều không thiệt hại về người.

Anh Tân

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên