MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nụ cười chiến thắng" Võ Thị Thắng đã ra đi

23-08-2014 - 14:51 PM | Xã hội

Bà Võ Thị Thắng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, nổi tiếng với nụ cười đẹp trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng”, đã từ trần hồi 8g20 ngày 22/8/2014 tại TP.HCM.

Bà Võ Thị Thắng sinh ngày 10/12/1945, là con út trong một gia đình làm cách mạng ở Rạch Rích, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, Võ Thị Thắng đã được giao việc đưa thư, mang cơm khi cùng gia đình nuôi giấu cán bộ.

Năm 13 tuổi bà thi đậu và nhập học trường Gia Long, Sài Gòn; năm 16 tuổi tham gia tổ chức cách mạng Hội liên hiệp Thanh niên học sinh sinh viên giải phóng đặc khu Sài Gòn - Gia Định, hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh và công nhân.

Bà bị địch bắt đêm 27/7/1968 khi ám sát không thành một tên ác ôn trong khu vực Quận 6, Sài Gòn. Bà bị kết án 20 năm tù khổ sai và bị giam lần lượt ở các nhà lao Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp và “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Trong tù, bà vẫn tiếp tục hoạt động, sinh hoạt Đảng, đấu tranh với địch. Sáu năm sau, bà được trao trả, trở về với đồng bào, đồng chí tiếp tục sự nghiệp cách mạng đến ngày giải phóng miền Nam năm 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà lần lượt công tác tại Thành đoàn TP.HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba.

Nụ cười Võ Thị Thắng trong bức ảnh chụp vào ngày bà bị kết án khổ sai năm 1968, là hình ảnh đẹp về người nữ sinh - chiến sĩ miền Nam, và đã trở thành biểu tượng bất khuất, sáng đẹp về niềm tin chiến thắng của người Việt Nam.

Lễ viếng bà Võ Thị Thắng từ 7g30 phút ngày 23 đến hết ngày 24/8/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Lễ truy điệu vào lúc 7g30 phút ngày 25/8/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Sau đó di quan về an táng tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lễ tang nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Võ Thị Thắng được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

Ban tổ chức lễ tang đồng chí Võ Thị Thắng do ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng ban, cùng 19 thành viên.

Theo P.V

thunm

Phụ nữ Tp.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên