MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh trở thành Phó Thủ tướng

13-11-2013 - 09:52 AM | Xã hội

Ông Vũ Đức Đam được 84,54% phiếu, trong khi ông Phạm Bình Minh nhận 85,75% phiếu từ Quốc hội bầu làm Phó Thủ tướng.

Sáng nay, QH đã bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Bộ trưởng: Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh vào chức Phó Thủ tướng.

Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, phó thủ tướng

Kết quả do trưởng ban kiểm phiếu, ĐBQH tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Cường công bố: Ông Vũ Đức Đam nhận được 84,54% phiếu tán thành trong số 498 đại biểu. Ông Phạm Bình Minh nhận được 85,75% phiếu.

Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, phó thủ tướng

Như vậy Chính phủ chính thức có 2 Phó Thủ tướng mới. Ông Phạm Bình Minh kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam làm Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa - xã hội - khoa học - giáo dục.

Phát biểu sau khi kết quả công bố, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá quyết định phê chuẩn nhân sự với hai thành viên Chính phủ đạt tỷ lệ phiếu cao.

"Thay mặt QH, tôi chúc mừng hai đồng chí, đặt tin tưởng hai đồng chí phấn đấu hoàn thiện chính mình, nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng cao của QH" - ông Hùng nói.

Cũng tại phiên họp, QH đã tiến hành miễn nhiệm ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Bình luận về tân 2 Phó Thủ tướng, giáo sư Carl Thayer (Úc) nhận xét: "Vào tháng 4, Bộ Chính trị đã thông qua một nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế. Cả ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh đều có những phẩm chất giá trị, phục vụ cho mục tiêu này. Ông Vũ Đức Đam mạnh về khoa học, công nghệ còn ông Phạm Bình Minh lại mạnh về đối ngoại, bao gồm cả các tổ chức quốc tế, quan hệ với Hoa Kỳ và vấn đề nhân quyền".

Theo Linh Thư - Tá Lâm - Lê Anh Dũng

cucpth

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên