MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND bốn tỉnh, thành phố

25-04-2014 - 09:57 AM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh: Kiên Giang, Khánh hòa, Đắk Nông và thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 601/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh hòa nhiệm kỳ 2010-2015.

Cũng tại Quyết định số 602/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trương Quang Hoài Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định số 599/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Cao Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Công Hùng để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976) là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành kết cấu. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Duy Bắc (sinh năm 1965) là Phó Giáo sư Văn hóa học, Tiến sĩ Ngữ văn. Ông nguyên là Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Trương Quang Hoài Nam (sinh năm 1967) là Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn. Ông nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương.

Ông Cao Huy (sinh năm 1968) là Thạc sỹ Luật. Ông nguyên là Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Duy Bắcông Trương Quang Hoài Namông Cao Huy  là 4 trong 44 cán bộ vừa được Trung ương luân chuyển, điều động về nhận công tác tại các địa phương trong cả nước.

Theo Phương Nhi

cucpth

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên