MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội cho ý kiến vào Luật Hải quan (sửa đổi)

30-05-2014 - 15:17 PM | Xã hội

Trong phiên thảo luận toàn thể về Luật Hải quan (sửa đổi), sáng nay (30/5), các đại biểu Quốc hội khẳng định, Luật Hải quan (sửa đổi) cần quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan hải quan.

Cán bộ hải quan trong việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hiện đang diễn biến khá phức tạp, gây thất thoát kinh tế, giảm uy tín của Việt Nam. Do đó Luật Hải quan cần phải quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan, cán bộ hải quan trong việc phòng chống buôn lậu.

Từ thực tiễn khó khăn, phức tạp của việc phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cũng như tình hình gia tăng loại tội phạm này, tại phiên thảo luận các đại biểu nhất trí với việc tiếp tục giao nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cho lực lượng hải quan, đồng thời các Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển có thẩm quyền dừng phương tiện vận tải, tạm giữ người, áp giải người vi phạm.

Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị luật cũng cần phải quy định cụ thể những hành vi nghiêm cấm cán bộ hải quan không được làm và có chế tài xử lý nghiêm khắc để khắc phục tình trạng cán bộ hải quan bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Mời quý vị cùng theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:



cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên