MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội yêu cầu báo cáo tình hình biển Đông

17-05-2014 - 12:48 PM | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo tình hình biển Đông, đây là vấn đề rất thiêng liêng, hệ trọng vì liên quan đến chủ quyền của đất nước”

Chiều 16-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay dự kiến chương trình kỳ họp QH thứ 7 sẽ chính thức khai mạc ngày 20-5 và kéo dài 28 ngày làm việc. Trong kỳ họp này, ngoài việc nghe các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, xem xét thông qua các dự án luật và các báo khác có liên quan, QH cũng sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông (dự kiến chiều 20-5). Sau đó, QH sẽ xem xét và có thể sẽ thảo luận tại các đoàn đại biểu (ĐB) QH về báo cáo này.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự nhất trí với đề nghị của nhiều ĐBQH gửi đến Đoàn Thư ký kỳ họp thứ 7 về việc yêu cầu Chính phủ báo cáo chi tiết, cập nhật về tình hình biển Đông và QH sẽ dành thời gian thích hợp để thảo luận tại các đoàn ĐBQH. Về nội dung hệ trọng này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “QH sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông.

Đây là vấn đề rất thiêng liêng, hệ trọng vì liên quan đến chủ quyền của đất nước”. Chủ tịch QH cho rằng tình hình này đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo. Làm sao vừa đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chủ quyền vừa kiên trì gìn giữ hòa bình, quan hệ hợp tác lâu đời giữa nhân dân 2 nước, theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế, đúng thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước và thuận theo truyền thống hòa hiếu giữa 2 dân tộc.

Cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Bộ Y tế chỉ có thể tham gia ý kiến về chất lượng thuốc, chứ không thể “ôm” chức năng quản lý giá thuốc. “Sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu thuốc là Bộ Công Thương, Bộ Y tế chỉ quản về chất lượng thuốc” - Chủ tịch QH phân tích. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhận xét việc sửa đổi như dự án Luật Dược chưa tạo ra đổi mới hay đột phá nên chưa trình tại kỳ họp QH thứ 7 sắp tới.

Ngay sau đó, Ủy ban TVQH quyết định lùi thời hạn trình dự án Luật Dược sang kỳ họp thứ 8, dự kiến vào tháng 10-2014.

Theo Thế Dũng - Ngọc Dung

cucpth

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên