MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành lập thành phố Tây Ninh

16-02-2014 - 15:42 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố trẻ Tây Ninh sẽ phát huy các lợi thế, tiếp tục đạt những thành tích to lớn...

Chiều 14/2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Thành phố Tây Ninh.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương và đông đảo nhân dân tỉnh tham dự.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương đã gửi hoa chúc mừng. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng sự kiện chính trị quan trọng, niềm vui to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng sự kiện trọng đại của tỉnh Tây Ninh. Điểm lại lịch sử hào hùng của địa danh Tây Ninh trong công cuộc kháng chiến với căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Phó Thủ tướng đánh giá, sau ngày thống nhất đất nước, từ một thị xã, Tây Ninh đã trở thành một thành phố trẻ với sự vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đạt những thành tựu KTXH đáng khích lệ với thu nhập bình quân đạt trên 2.100 USD/người/năm. Các mặt an sinh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Tây Ninh, TP. Tây Ninh thời gian tới sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, trí tuệ, đoàn kết để huy động mọi nguồn lực phát triển KTXH, từng bước xây dựng TP. Tây Ninh phát triển toàn diện về mọi mặt. 

Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố trẻ Tây Ninh sẽ phát huy các lợi thế, tiếp tục đạt những thành tích to lớn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết, đóng góp nhiều và thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh cũng như đất nước.

Vùng đất phía Tây Nam được mang tên Phủ Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định được thành lập từ năm 1836 và trở thành thị tứ từ năm 1900. Trong kháng chiến, Tây Ninh đã sớm trở thành nơi đứng chân của Trung ương Cục miền Nam, là địa bàn kháng chiến trọng điểm, góp phần quan trọng vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tây Ninh cũng được biết đến là một trong những địa phương phải chịu sự chống phá của bè lũ diệt chủng PolPot. Giai đoạn từ năm 1977, tỉnh vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển sản xuất, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia.

Đến nay, Tây Ninh đã có những thay đổi, phát triển lớn cả về chiều rộng và chiều sâu. Thành phố luôn xứng đáng là đô thị lớn nhất của tỉnh Tây Ninh, giá trị sản xuất luôn đạt mức tăng trên 15,5%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với thương mại dịch vụ trên 57%, công nghiệp – xây dựng đạt trên 38% và nông lâm thủy sản còn 5%.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trong thời gian tới, TP. Tây Ninh phấn đấu trở thành một đô thị hiện đại, đô thị xanh, là đầu tàu chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội của toàn tỉnh./.

thanhhuong

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên