MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám

11-03-2014 - 07:33 AM | Xã hội

Lý do là khi các ĐB vừa mới quen việc thì thời gian đã hết nên phải nghỉ là điều rất đáng tiếc

Tại hội thảo lấy ý kiến cho dự án Luật Tổ chức Quốc hội được Đoàn đại biểu (ĐB) QH TP.HCM tổ chức ngày 10-3, nhiều ĐB cho rằng việc thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám.

Lý do là khi các ĐB vừa mới quen việc thì thời gian đã hết nên phải nghỉ là điều rất đáng tiếc. Có ý kiến đề nghị QH nên xem xét để chỉ nên đổi 1/3 nhân sự thay vì 2/3 như hiện nay.

Nhiều ĐB có ý kiến về tăng số lượng ĐB chuyên trách với điều kiện tăng số lượng phải song song với chất lượng. “Nhiều ĐB không chuyên trách phụ trách một lúc rất nhiều việc mà công việc nào cũng quan trọng thì làm sao họ có thể đủ thời gian gánh vác một cách tốt nhất, sâu sát nhất công việc của ĐBQH… Nên bớt ĐB giữ các chức vụ trong Đảng, Chính phủ và thay vào đó là những ĐB đại diện cho dân và ở cơ sở”. ĐB Phạm Phương Thảo có ý kiến.

Theo Thu Hương


hangnt

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên