MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Còn nhiều ý kiến về độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân

28-10-2014 - 23:03 PM | Xã hội

Hôm nay (28/10), Quốc hội có phiên họp toàn thể tại hội trường, thảo luận một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch và dự thảo Luật Căn cước công dân.

Dù đây đã là lần thứ hai Quốc hội cho ý kiến về dự án căn cước công dân, tuy nhiên tại phiên thảo luận chiều 28/10 vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cơ sở dữ liệu căn cước công dân và quy định về độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân.

Theo dự thảo Luật này, mỗi công dân sẽ có một số định danh cá nhân duy nhất gồm 12 chữ số, cùng với đó là thẻ căn cước công dân lưu trữ các thông tin thay thế cho các loại giấy tờ khác, tạo thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch. Thẻ căn cước công dân ra đời được kỳ vọng sẽ tích hợp được nhiều tiện ích

Thủ tướng dự Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

Tối qua 27/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Ấn Độ, sự kiện thu hút đại diện 300 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng thông báo: Tập đoàn TATA và Bộ Công Thương Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án BOT xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú II trị giá 1,8 tỷ USD. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam hiện nay và là tín hiệu cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Ấn Độ đến thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. (Xem thêm)

Vietjet muốn lập liên doanh hàng không tại Ấn Độ

Hãng hàng không Vietjet cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, với sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, Vietjet đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hãng hàng không Ấn Độ Air Costa về việc khai thác đội máy bay của hai bên và các hoạt động khác, tiến tới hình thành liên doanh hàng không tại Ấn Độ. (Xem thêm)

Vẫn cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết vẫn giữ giấy khai sinh nhưng không để nó trở thành thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân.

Thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành không nên bỏ cấp giấy khai sinh với lý do giấy khai sinh có giá trị pháp lý trong suốt cuộc đời, làm căn cứ cho việc cấp các loại giấy tờ khác trong quản lý nhà nước.(Xem thêm)

Đà Nẵng xin ưu đãi vượt trội để thu hút FDI

Theo tin từ Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng, 10 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm trên địa bàn đạt gần 153 triệu USD, giảm hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, tổng vốn đăng ký của các dự án còn hiệu lực trên địa bàn mới đạt 4 tỷ USD, xếp thứ 16/63 tỉnh thành trên cả nước.

Lãnh đạo thành phố cho biết đang xin ý kiến các bộ, ngành và Thủ tướng về chính sách ưu đãi vượt trội cho các dự án nước ngoài vốn trên 200 triệu USD. (Xem thêm)

Quảng Nam hỗ trợ tín dụng hơn 700 tỷ đồng đóng tàu cá

Triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch với tổng kinh phí thực hiện gần 1.321 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh dành 714 tỉ đồng hỗ trợ tín dụng cho tàu cá; còn lại 559 tỷ đồng đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng thủy sản và 48 tỷ đồng thực hiện chính sách bảo hiểm cùng nhiều hỗ trợ khác.

Theo đó, giai đoạn 2014-2016, tỉnh sẽ chú trọng triển khai thực hiện chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm và một số chính sách khác. Từ đó hỗ trợ cho ngư dân đầu tư đóng mới tàu nhằm từng bước hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ. (Xem thêm)

Lãnh đạo doanh nghiệp về hưu vẫn nhận lương “khủng”, lỗi tại cơ chế?

Theo ông Bùi Sĩ Lợi, việc hưởng mức lương hưu cao (tới 800 triệu đồng/năm) là do mức đóng bảo hiểm của ông Nguyễn Minh cựu lãnh đạo Công ty Bia Huế (Huda) theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Minh là người được hưởng lương hưu từ trước 2006 - thời điểm luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực cho nên tính là 75% lương tháng trung bình của những năm cuối làm việc.

“Do mức đóng của ông Minh rất cao nên đương nhiên mức lương hưu ông nhận được phải cao. Việc ông Minh được hưởng lương như vậy rõ ràng rất chính đáng, bản thân tôi cũng thấy mừng cho ông Minh.” – ông Bùi Sỹ Lợi nói. (Xem thêm)

Cả ngàn công nhân đình công vì công ty thay cách tính lương

Ngày 27/10, gần 1.000 công nhân công ty TNHH Top One (17/6A Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM) đồng loạt đình công phản đối ban giám đốc đưa ra cách tính lương mới.

Nguyên nhân là do trong cuộc họp sáng 27/10, ban giám đốc ra thông báo sẽ thay đổi cách tính lương. Công nhân từ ăn lương thời gian chuyển qua ăn lương theo sản phẩm và được áp dụng ngay từ hôm nay. Nhiều công nhân tỏ ra lo lắng, bức xúc vì cách tính mới khiến thu nhập của họ giảm xuống.

Anh Tân

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên