MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Công ty Mỹ bị cáo buộc hối lộ quan chức 3 nước

05-11-2014 - 23:08 PM | Xã hội

Một hãng sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng ở Mỹ bị cáo buộc hối lộ cho các quan chức ở Nga, Việt Nam và Thái Lan để đổi lại hợp đồng mua sản phẩm của họ.

Tập đoàn Bio-Rad Mỹ bị phạt 55 triệu USD vì hối lộ quan chức Việt Nam?

Tập đoàn Bio-Rad Laboratories, Mỹ đã chấp thuận nộp phạt 55 triệu USD để dàn xếp cáo buộc hối lộ quan chức Nga, Thái Lan và Việt Nam. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Bio-Rad là nhà cung cấp các thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán y tế, có trụ sở tại Hercules, California.

Theo kết quả điều tra của Bộ Tư pháp và SEC, Bio-Rad đã chi 7,5 triệu USD để hối lộ các quan chức ở Việt Nam, Thái Lan và Nga từ năm 2005-2010 nhằm bôi trơn công việc kinh doanh. Qua đó, Bio-Rad kiếm lợi phi pháp khoảng 35,1 triệu USD. (Xem thêm)

VietJet mở đường bay tới Đài Loan

Ngày 5/11, tại Đài Bắc (Đài Loan), hãng hàng không Vietjet tổ chức họp báo công bố mở đường bay giữa TP.HCM và Đài Bắc, bắt đầu khai thác từ ngày 12/12/2014.

Đường bay khứ hồi TP.HCM – Đài Bắc được Vietjet khai thác thời gian đầu với tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2,3,4,6 & chủ nhật; thời gian bay mỗi chặng khoảng 3 giờ 25 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 14h30 và đến Đài Bắc lúc 18h55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 20h00 (giờ địa phương) từ Đài Bắc và tới TP.HCM lúc 22h25. (Xem thêm)

Thu 3.770 tỷ đồng phí bảo trì đường bộ trong 10 tháng

Tính riêng trong 3 tuần đầu tháng 10, số thu phí đường bộ đã đạt 302 tỷ đồng, ước thu cả tháng 10/2014 khoảng 340 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết, tính từ đầu năm 2014 đến ngày 21/10, tổng thu phí bảo trì đường bộ trên cả nước đạt 3.770/4.601 tỷ đồng, đạt 81,94% kế hoạch thu năm 2014 (riêng trong tháng 10/2014, tính đến ngày 21/10/2014 số thu đã đạt 302 tỷ đồng, ước thu cả tháng 10/2014 khoảng 340 tỷ đồng). (Xem thêm)

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

Sáng 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Liên quan đến nguyên tắc xác định người trúng cử, dự thảo luật tiếp tục quy định trong số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu, người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn là người trúng cử. Trong trường hợp nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Có ý kiến tại cơ quan thẩm tra dự án luật - Ủy ban Pháp luật - đề nghị Quốc hội cân nhắc thêm các tiêu chí khác để xác định người trúng cử trong trường hợp có cùng số phiếu bầu, ví dụ như ưu tiên người trẻ tuổi hay ứng cử viên là nữ..., Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho biết. (Xem thêm)

Bất thường về trang thiết bị y tế tại bệnh viện Thể thao

Sau phản ánh về tình trạng xuống cấp tại bệnh viện Thể thao, chúng tôi đã nhận được phản ánh của một số bác sĩ về những bất thường trong việc đầu tư trang thiết bị tại đây.

Một chiếc máy xét nghiệm có giá trên 800 triệu đồng được đưa về phòng xét nghiệm của Bệnh viện Thể thao Việt Nam từ năm 2007. Tuy nhiên, máy xét nghiệm này nằm đắp chăn từ đó đến nay. Người quản lý phòng xét nghiệm cũng thừa nhận, chiếc máy này đã không hề được sử dụng. (Xem thêm)

Anh Tân (Tổng hợp)

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên