MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Đường ống nước sạch Sông Đà vỡ lần thứ 10

15-01-2015 - 22:28 PM | Xã hội

Phi công Vietnam Airlines bị phạt 3 triệu nhầm mã khủng bố, đường ống nước sạch Sông Đà vỡ lần thứ 10, Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước không được quá 67,5 triệu đồng, không cắt giảm quyền lợi khi tham gia BHYT ... là những thông tin đáng chú ý trong ngày

Đưa thông tin lên mạng xã hội thay vì ngăn cấm

Sáng 15-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Thủ tướng đánh giá, Văn phòng Chính phủ trong năm qua đã có bước tiến tích cực trong công tác thông tin truyền thông, kịp thời, nhanh nhạy truyền tải thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với người dân, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong việc triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Thủ tướng, hiện nay lĩnh vực thông tin không chỉ có các loại hình báo chí truyền thống (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) mà còn có mạng xã hội, “điện thoại bật ra là có, lên facebook là đọc được thông tin, mấy chục triệu người dùng internet và mạng xã hội rồi, vậy thì làm sao để thông tin chính thống của chúng ta cũng lên mạng xã hội. Ta không cấm, không ngăn được, vì thế quan trọng nhất là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời từ đó tạo niềm tin. Ai nói gì thì nói nhưng đây là thông tin chính thống của Chính phủ”.(Xem thêm)

Vỡ đường ống lần thứ 10, 70.000 hộ dân mất nước

Khoảng 8g sáng 15-1, đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước sông Đà về Hà Nội lại tiếp tục bị vỡ khiến cho khoảng 70.000 hộ dân không có nước sạch để dùng.

Các hộ dân bị ảnh hưởng gồm các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, một phần quận Cầu Giấy. Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết sự cố vỡ đường ống xảy ra ở Km 21+300 (tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Ngay khi xảy ra sự cố, công ty này đã huy động bốn máy cẩu, hai máy xúc cùng 150 công nhân tới hiện trường để khắc phục. Dự kiến, phải tới đêm nay (15-1) sự cố mới được khắc phục để cấp nước sạch trở lại cho các hộ dân.

Sau lần vỡ thứ 9, trong thông cáo gửi báo chí Tổng công ty Vinaconex thừa nhận có bốn công ty thành viên của Vinaconex vi phạm khi tham gia gói thầu thi công đường ống truyền tải số 1 nhiều lần xảy ra vỡ. (Xem thêm)

Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước không được quá 67,5 triệu đồng

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm việc tại các gói thầu sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, mức lương chuyên gia trong nước cao nhất không quá 67,5 triệu đồng/tháng.

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước tại thông tư này sẽ là cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thông tư quy định có bốn mức lương áp dụng đối với chuyên gia tư vấn trong nước gồm: Không quá 15 triệu đống/tháng, không quá 20 triệu đồng/tháng, không quá 30 triệu đồng/tháng và không quá 40 triệu đồng/tháng. Các mức lương tùy thuộc vào chức danh, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp của chuyên gia…(Xem thêm)

Xử phạt hành chính phi công Vietnam Airlines ấn nhầm nút khủng bố

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh ông Pechanec Marek (44 tuổi, quốc tịch Czech) - cơ trưởng chuyến bay VN 1266 của Vietnam Airlines (VNA) vừa bị phạt 3 triệu đồng.

Lý do cơ trưởng người Czech này bị phạt là do đặt nhầm mã cảnh báo máy bay bị can thiệp bất hợp pháp khi xuất hiện cảnh báo áp suất cabin vào hồi 18h08 ngày 16/12/2014. Sự việc khiến chuyến bay VNA 1266 từ TP.HCM đi Vinh phải hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội) trong tình trạng báo động khẩn nguy.

Kết quả điều tra, xác minh của Cục Hàng không cho thấy cơ trưởng Pechanec Marek đã có hành vi thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng. (Xem thêm)

Triển khai quyết định cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Ngày hôm qua, ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã trao quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Tấn Quyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn. Tại buổi công bố quyết định kỷ luật có ông Trần Văn Truyền, đại diện Tỉnh ủy Bến Tre, Đảng ủy phường 1 (TP Bến Tre) và Chi ủy khu phố 2 nơi ông Trần Văn Truyền sinh hoạt.

Trước đó, tại phiên họp ngày 23/12/2014, sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Tổng TTCP về thực hiện chế độ, chính sách nhà, đất ở và Báo cáo của Ban cán sự Đảng TTCP về kết quả kiểm điểm ông Trần Văn Truyền về công tác cán bộ. (Xem thêm)

Mua bán sổ bảo hiểm xã hội: Hệ lụy khó lường

Hiện nay, tại Đà Nẵng, tình trạng mua bán sổ bảo hiểm xã hội đang diễn ra khá phổ biến, dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Tại Đà Nẵng, việc mua bán sổ BHXH diễn ra khá công khai ở các khu công nghiệp. Số tiền bán sổ chỉ bằng một nửa so với số thực nhận.

Đại diện BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, người lao động do hoàn cảnh khó khăn và không hiểu rõ về an sinh xã hội nên đã bán sổ bảo hiểm của mình để lấy tiền.

Luật BHXH mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, quy định người lao động làm việc dưới 20 năm không còn được nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, thời điểm này, khi luật cũ vẫn còn hiệu lực, việc mua bán BHXH về tranh chấp, ký nhận khống sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu cơ quan chức năng không tăng cường kiểm soát quy trình công chứng, tuyên truyền cho người lao động về những thiệt hơn khi họ mua bán BHXH. (Xem thêm)

Không cắt giảm quyền lợi khi tham gia BHYT

Liên quan đến việc thực hiện Luật BHYT 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015, một số ý kiến lo ngại rằng, khi triển khai Luật BHYT 2014, Quỹ BHYT sẽ không thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú khi người có thẻ KCB không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Về vấn đề này, ông Sơn cho biết, theo Luật BHYT 2008, khi đi KCB vượt tuyến, trái tuyến, tùy từng hạng bệnh viện (BV) mà người bệnh được Quỹ BHYT chi trả 30%, 50%, 70% chi phí. Tuy nhiên, KCB vượt tuyến, trái tuyến không được khuyến khích trong tổ chức thực hiện BHYT, đặc biệt là đối với BHYT xã hội.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) khi triển khai thực hiện Luật BHYT 2014 không cắt giảm quyền lợi khi tham gia BHYT.(Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Bộ trưởng Thăng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ngành hàng không

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên