MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Thẻ căn cước không thay thế được giấy khai sinh

27-10-2014 - 22:22 PM | Xã hội

Đó là ý kiến được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nêu ra khi trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều ngày 27/10.

Theo ông Cường, giấy khai sinh có giá trị toàn cầu, mang ra nước ngoài vẫn có giá trị, còn thẻ căn cước công dân chỉ có giá trị trong nước là giấy thông hành khi đi lại.

Theo luật hộ tịch thì vẫn duy trì việc cấp giấy khai sinh (GKS) cho trẻ em đến năm 14 tuổi. Còn Luật căn cước công dân lại quy định cấp căn cước công dân cho trẻ em sau khi làm thủ tục khai sinh, chứ không cấp GKS.

Trước sự vênh này, Chính phủ đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục chỉnh lý luật hộ tịch theo hướng cấp GKS cho trẻ em ngay từ khi sinh ra. Sở dĩ Chính phủ đưa ra đề nghị trên vì việc cấp GKS là để chứng nhận sự kiện ra đời cho trẻ em, có thể là công dân Việt Nam và cũng có thể là công dân nước ngoài sinh ra tại Việt Nam.

Báo Ấn Độ đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo The Hindu của Ấn Độ số ra ngày 26/10 đưa tin Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày, bắt đầu từ 27/10, và chương trình nghị sự của chuyến thăm được coi như một sự khẳng định mạnh mẽ nữa về lợi ích của Ấn Độ tại Biển Đông.

Theo báo trên, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ấn Độ và Việt Nam sẽ ký kết một số thỏa thuận, trong đó có bản ghi nhớ về khả năng Công ty ONGC Videsh sẽ thăm dò thêm 2 lô dầu nữa tại Biển Đông. (Xem thêm)

Đã bố trí 5.517 tỷ đồng cho dự án Nhà Quốc hội

Quốc hội đã họp tại Nhà Quốc hội – Hội trường Ba Đình mới - nhưng việc bàn giao toàn bộ công trình được dự kiến sẽ diễn ra trước Tết Nguyên đán năm Ất Mùi 2015.

Liên quan đến tiến độ giải ngân của dự án, Bộ trưởng Tài chính cho biết tổng số vốn bố trí thực tế cho dự án đến nay là 5.517,59 tỷ đồng, trong đó năm 2014 dự án được bố trí 1.600 tỷ đồng. (Xem thêm)

Bao giờ đến thời điểm “thích hợp” để tăng lương?

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gây ra bao nhiêu cái lắc đầu, bao nhiêu tiếng thở dài, khi ông hứa sẽ trình trung ương đề án tiền lương vào một thời điểm thích hợp. Năm ngoái không phải là thời điểm thích hợp. Năm nay lại cũng không thích hợp. Vậy, đến bao giờ thì đến thời điểm thích hợp?

Lương sẽ không tăng, dù việc tăng lương 2015 đã nằm trong lộ trình, dù ngân sách cả năm dự tính tăng thu vượt 10,6% (991.000 tỷ đồng), vì còn phải dành để trả nợ, bởi thu nhiều chi lắm. chi tăng hơn 1.100 tỉ, và bội chi ngất ngưởng ở mức 226.000 tỉ đồng. (Xem thêm)

Cần có lộ trình hạn chế xe máy

Số lượng xe máy được sử dụng trong cả nước hiện đã xấp xỉ 39 triệu chiếc, vượt chỉ tiêu sử dụng xe máy đến 2020 gần 3 triệu chiếc.

Nếu không có lộ trình hạn chế ngay từ bây giờ, xe máy sẽ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Nhiều gia đình hiện có số xe bằng số nhân khẩu; nhiều khu tập thể, chung cư, cơ quan nhà nước thiếu chỗ gửi xe. Đường phố tắc nghẽn vào giờ cao điểm là những minh chứng thấy số lượng xe máy đã vượt quá ngưỡng cho phép. (Xem thêm)

3 giờ cháy ở công ty xử lý rác thải, thiệt hại 10 tỷ đồng

Hỏa hoạn xảy vào chiều nay 27/10 ra tại Công ty TNHH Công nghệ Môi Trường Bình Phước (tổ 2, ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), sau hơn 3 giờ đã gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Đến 19g30 ngày 27/10, cơ bản đã khống chế được ngọn lửa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14g15 cùng ngày, một số công nhân Công ty TNHH Công nghệ môi trường Bình Phước phát hiện ngọn lửa bốc lên từ lò đốt của công ty, sau đó lan nhanh khắp khu vực lò đốt.


Anh Tân

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên