MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc PVN: "Khoan thăm dò được là một chuyện, khai thác khó khăn hơn nhiều"

07-05-2014 - 21:59 PM | Xã hội

Ông Đỗ Văn Hậu chia sẻ về khả năng Trung Quốc tiến hành khai thác dầu khí trên lô 142, 143 thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong buổi họp báo quốc tế chiều 7/5/2013 về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD - 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã cung cấp những thông tin liên quan đến khu vực lô 142 - 143, nơi Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan.

Ông Hậu cho biết, độ sâu trung bình của khu vực này trên 1.000 mét. Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát về tiềm năng dầu khí ở đây, bắt đầu tư năm 1972, khi còn chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau đó, chũng ta tiếp quản tài liệu và tiếp tục khảo sát. Tuy nhiên, tiềm năng dầu khí khu vực này chưa được đánh giá kỹ, vì chưa đủ tài liệu và chưa khoan thăm dò.

Về lý do chưa khoan thăm dò, ông Đỗ Văn Hậu cho biết hiện nay chúng ta chưa có thiết bị thăm dò những vùng biển sâu như vậy, mà đang tập trung các vùng biển nông hơn.

Nếu Trung Quốc tiến hành khoan thăm dò, đây sẽ là mũi khoan thăm dò đầu tiên ở khu vực này. Tuy nhiên, PVN cũng đã có công văn phản đối hành động ngang ngược này gửi sang Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc. "Trong tương lai, Việt Nam không cho phép Trung Quốc khoan thăm dò tại các khu vực mà PVN đang khai thác, bất luận trường hợp nào" - Tổng giám đốc PVN nhấn mạnh.

Về khả năng Trung Quốc tiến hành khai thác dầu khí tại lô 142 - 143, Ông Hậu cho biết thăm dò là một chuyện, khai thác khó khăn hơn nhiều vì phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn, đặc biệt lại ở khu vực lô sâu như lô 142 - 143.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên