MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự do luân chuyển lao động ngành du lịch và cơ hội cho Việt Nam

11-09-2015 - 14:54 PM | Xã hội

Liên quan đến việc hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch giữa các quốc gia trong khu vực, cùng với việc hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch ASEAN, gọi tắt là MRA-TP cũng sẽ chính thức có hiệu lực.

Điều này có nghĩa là chứng chỉ nghiệp vụ của một quốc gia sẽ được công nhận tại 9 quốc gia còn lại. Liệu nhân sự ngành du lịch tại Việt Nam có cơ hội như thế nào từ thỏa thuận này?

PV

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên