MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẫn còn 30.000 công nhân ngành than đang phải nghỉ làm

06-08-2015 - 20:50 PM | Xã hội

6-8 Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản đã báo cáo chi tiết về thiệt hại của ngành than do mưa lũ tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.

Theo đó, chỉ sau 10 ngày mưa lụt, trên 10.000 tấn than tại các kho của TKV đã bị rửa trôi, toàn bộ khai trường tại các mỏ lộ thiên đều bị ngập. Các tuyến vận tải than đều bị hư hỏng, và do tiếp tục có mưa lớn nên chưa khắc phục được để vận chuyển than cho các hộ tiêu thụ than, đặc biệt là các nhà máy điện. Khoảng 30.000 công nhân của các đơn vị ngành than đang phải nghỉ làm. Tổng thiệt hại của TKV đã tăng, ước tính lên đến khoảng 1.200 tỉ đồng thay vì 1.000 tỉ như trước đây.

Tại cuộc làm việc, tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cùng đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Công thương, các bộ ngành và Chính phủ có cơ chế đặc thù hỗ trợ TKV khắc phục hậu quả mưa lũ, như cho phép triển khai một số dự án cấp bách về môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế về phí, thuế khai thác tài nguyên; hỗ trợ tái định cư, xây dựng nhà ở cho công nhân ngành than…

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đồng ý có cơ chế chỉ định thầu để sửa chữa các hạng mục đường vận chuyển than bị hư hỏng do mưa lũ. Bộ trưởng yêu cầu TKV phối hợp với tỉnh xử lý các vấn đề môi trường do khai thác than gây ra. Ông Hoàng cũng đề nghị TKV lập quy hoạch chi tiết các vùng khai thác than để đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Thành Sơn, nguyên trưởng ban quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc TKV, cho rằng lý do thiệt hại khá lớn trong trận mưa vừa qua ở Quảng Ninh là có trách nhiệm của công tác quy hoạch vùng lãnh thổ.

Theo ông Sơn, từ vị trí khai thác, địa điểm đặt bãi thải và khu dân cư đều do UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch, cho phép. Trước đây, ông Sơn khẳng định không có chuyện cho phép làm khu dân cư ngay dưới khu bãi thải, khu khai thác. Thậm chí, ngành than phải thay đổi đường vận chuyển than nhiều lần để tránh khu dân cư. Tuy nhiên, gần đây cứ có đường đến đâu, dù đó là đường vận chuyển than thì chính quyền lại để cho dân vào làm nhà đến đó. Vì vậy đã gây hiện tượng bùn ngập đến nóc nhà dân...

 

Theo C.V.KÌNH

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên