MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc Lê Minh Hưng: Từ đầu kỳ họp Quốc hội tới nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm 1 tỷ USD

16-11-2017 - 15:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo Thống đốc, từ đầu phiên họp Quốc hội tới nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm 1 tỷ USD, lên mức 46 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay.

Sau phần trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, từ 15h00 phiên họp chiều ngày 16/11 Quốc hội bắt đầu chất vấn đối với tư lệnh ngành ngân hàng là Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng.

Theo chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thống đốc Lê Minh Hưng sẽ trả lời 2 nhóm vấn đề đó là: Chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; và hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, hiện đã có 48 đại biểu đăng ký chất vấn với thống đốc.

Với 3 phút trình bày nhanh về hoạt động ngân hàng, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết thời gian qua, toàn ngành ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực như ổn định lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, các doanh nghiệp đã dễ dàng tiếp cận vốn hơn, công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ.

Đặc biệt theo Thống đốc, dự trữ ngoại hối của nước ta đang tăng rất nhanh. Từ đầu phiên họp Quốc hội tới nay, dự trữ ngoại hối đã tăng thêm 1 tỷ USD, lên mức 46 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay. Còn từ đầu năm tới nay, NHNN đã mua vào được 7 tỷ USD để bổ sung vào dự trữ ngoại hối.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên