MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hé lộ thời điểm có thể nâng lãi suất đúng nghĩa lần kế tiếp, nhấn mạnh 1 yếu tố bất ngờ có thể tác động đến quyết định chính sách

05-04-2024 - 13:23 PM | Tài chính quốc tế

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda trong cuộc phỏng vấn với The Asahi Shimbun vào ngày 3/4.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda trong cuộc phỏng vấn với The Asahi Shimbun vào ngày 3/4.

Thị trường đang trông ngóng vào thời điểm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thực tế đầu tiên.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết cần có sự chắc chắn hơn nữa về việc đạt được mục tiêu tỷ lệ lạm phát 2% trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tăng lãi suất.

“Khả năng đạt được mục tiêu được chờ đợi từ lâu của BOJ sẽ tăng thêm khi việc tăng lương được phản ánh qua giá tiêu dùng cao hơn từ mùa hè đến mùa thu,” ông Ueda cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Asahi Shimbun vào ngày 3/4.

Vào tháng 3, BOJ đã chấm dứt chính sách lãi suất âm và lần đầu tiên tăng lãi suất sau 17 năm, đưa lãi suất về mức 0%-0.1%. Thị trường đang tập trung vào thời điểm BOJ sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thực tế đầu tiên.

Trong cuộc phỏng vấn, Ueda chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản 2% vẫn chưa đạt được do chi phí nhập khẩu cao hơn tiếp tục được tính vào giá sản phẩm.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng BOJ đã đảo ngược chính sách tiền tệ vì “độ chắc chắn” trong việc đạt được mục tiêu tỷ lệ lạm phát “đã vượt qua một mức nhất định”.

Các công ty lớn tại Nhật Bản đã nhất trí tăng lương 5,28% cho người lao động – mức cao nhất trong 33 năm qua. Ueda cho biết ông kỳ vọng điều này sẽ dẫn đến giá tiêu dùng cao hơn.

Về tiêu dùng cá nhân , Ueda cho biết yếu tố này có thể sẽ được thúc đẩy bởi cả việc cắt giảm thuế thu nhập mà chính phủ đang lên kế hoạch vào tháng 6, mức lương cao hơn, và tốc độ tăng giá tiêu dùng chậm lại.

Nếu đánh giá đó là chính xác thì có khả năng BOJ sẽ nâng lãi suất lần tiếp theo trong khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa thu .

Ông cũng cho biết nếu đồng yên quá yếu ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và giá tiêu dùng , thì đây có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào về việc tăng lãi suất. Đồng yên gần đây được giao dịch ở mức 151 đổi 1 USD, mức thấp nhất trong khoảng 34 năm.

Ông nói thêm: “Nếu xu hướng tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến chu kỳ giữa tiền lương và giá cả, thì đó sẽ trở thành lý do để ứng phó với tình hình thông qua chính sách tiền tệ”.

Ueda cho biết nếu tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức trên 2%, điều đó sẽ trở thành yếu tố khiến lãi suất tăng. Tuy nhiên, khả năng điều đó xảy ra là không cao, ông nói thêm.

Theo Asahi Shimbun

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên