MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mark Zuckerberg "dỗi", đe dọa đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu dù mang về 7 tỷ USD mỗi năm

08-02-2022 - 11:28 AM | Tài chính quốc tế

Mark Zuckerberg "dỗi", đe dọa đóng cửa Facebook và Instagram ở châu Âu dù mang về 7 tỷ USD mỗi năm

Meta kiên quyết "làm căng" nếu châu Âu không chấp nhận yêu cầu mà công ty đưa ra.

Trong một báo cáo hàng năm cho một cơ quan chính phủ Mỹ, Meta nói rằng công ty "rất có thể" sẽ phải ngừng cung cấp "các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi" của mình tại Anh và châu Âu sau tranh chấp về luật bảo vệ dữ liệu. Mark Zuckerberg cảnh báo họ có thể đóng cửa các ứng dụng Facebook và Instagram nếu châu Âu không cho phép công ty "chuyển dữ liệu xuyên Đại Tây Dương". Điều này có nghĩa là chuyển dữ liệu cá nhân của mọi người từ các máy chủ an toàn và được quản lý chặt chẽ ở châu Âu sang Mỹ.

Mặc dù Meta tuyên bố rằng việc chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia và khu vực là rất quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ của mình, nhưng Tòa án Công lý Châu Âu đã ngăn chặn hành vi này kể từ tháng 7/2020. Quyết định này phần lớn là để bảo vệ dữ liệu của người dùng trên khắp Châu Âu không bị chia sẻ hoặc bán trong khi họ không hề hay biết.

Mặc dù Meta đã che giấu cảnh báo trong báo cáo của mình, người phát ngôn của công ty cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn không mong muốn và không có kế hoạch rút khỏi châu Âu, nhưng thực tế đơn giản là Meta, và nhiều doanh nghiệp, tổ chức và dịch vụ khác, dựa vào truyền dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ để vận hành các dịch vụ toàn cầu".

Họ nói thêm: "Về cơ bản, các doanh nghiệp cần có các quy tắc toàn cầu rõ ràng để bảo vệ các luồng dữ liệu xuyên Đại Tây Dương trong dài hạn. Và giống như hơn 70 công ty khác trong nhiều ngành khác nhau, chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ tác động tiềm tàng đối với các hoạt động ở châu Âu trong khi phát triển".

Vào tháng 8/2020, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã ra lệnh cho Facebook ngừng chuyển dữ liệu sang Mỹ, dự kiến ​​quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong nửa đầu năm nay. Nếu các điều khoản hợp đồng không có hiệu quả, Facebook sẽ phải loại bỏ phần lớn dữ liệu của người dùng ở châu Âu. Công ty thậm chí có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 2,8 tỷ USD nếu không tuân thủ.

Mô hình kinh doanh của Facebook gần như dựa hoàn toàn vào quảng cáo, tức là lấy dữ liệu cá nhân của người dùng để tiếp thị và bán sản phẩm cho họ. Trong những năm qua, gã khổng lồ công nghệ đã bị chỉ trích vì cách các thuật toán của họ nhắm mục tiêu nội dung đến người dùng theo mô hình này và phải đối mặt với những cáo buộc cho rằng họ lan truyền thông tin sai lệch.

https://cafef.vn/thu-gan-7-ty-usd-moi-nam-mark-zuckerberg-van-doa-dong-cua-facebook-va-instagram-o-khu-vuc-nay-20220208110906461.chn

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên