MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam

10-04-2023 - 21:05 PM | Lifestyle

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam

Sau ánh đèn sân khấu, Ngọc Hân còn là bà chủ kinh doanh cực mát tay, sở hữu khối tài sản khủng.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 thời điểm khi đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng, ít ai biết, Ngọc Hân từng là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đạt nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa sinh viên 2005, Miss THPT Trần Nhân Tông…

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân không chọn con đường dấn thân vào showbiz mà chăm chỉ, lặng lẽ với các công tác từ thiện, xã hội.

Khi hết nhiệm kỳ, Ngọc Hân quyết định theo đuổi con đường thiết kế áo dài và trình làng nhiều bộ sưu tập được giới mộ điệu khen ngợi. Hình ảnh của cô cũng gắn với tà áo dài truyền thống - lúc nào cũng toát lên vẻ nữ tính và dịu dàng.

Sau hơn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân hiện đã gây dựng cho mình chỗ đứng vững chắc trong Vbiz và sự nghiệp kinh doanh ổn định. Có thể nói suốt 1 thập kỷ được khán giả biết tới, Ngọc Hân luôn xây dựng hình ảnh nàng Hậu sạch, không scandal và rất kín tiếng chuyện đời tư. Chính vì vậy cô luôn là người đẹp được nhiều nhãn hàng cao cấp lựa chọn làm gương mặt đại diện, giúp Ngọc Hân có nguồn thu nhập không hề nhỏ mỗi năm.

Đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2010 đã tự tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 30 gồm 2 căn hộ đắt đỏ tọa lạc tại Hà Nội và Vịnh Hạ Long, chuỗi cửa hàng áo dài cao cấp và những chuyến du lịch sang trọng.

1. Chuỗi cửa hàng thời trang “ăn nên làm ra"

Tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Hân đã quyết định bước chân vào lĩnh vực thời trang với vai trò thiết kế và kinh doanh các sản phẩm áo dài, áo vest.

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam - Ảnh 1.

Ngọc Hân tận dụng thế mạnh để kinh doanh thời trang. Ảnh: Internet

Trong một hội thảo hồi tháng 10/2021, nàng hậu sinh năm 1989 từng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của bản thân cũng gặp không ít khó khăn chứ không thuận lợi như nhiều người vẫn đánh giá "Hoa hậu làm kinh doanh".

Năm 2015, thương hiệu vest nam của nàng hậu mới chỉ phát triển ở thị trường miền Bắc. Chỉ ba tháng sau khi mở cửa hàng đầu tiên, Ngọc Hân cho biết cô và cộng sự đã mở thêm một cửa hàng thứ hai với giá thuê mặt bằng lên tới 60 triệu đồng/tháng, nằm trên đường 3/2, quận 10, TP. HCM. Cho đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Ngọc Hân là chủ của 5 cửa hàng vest nam tại TP.HCM.

Song song với chuỗi cửa hàng thời trang nam, năm 2016, từ chương trình trình diễn áo dài ở Hoàng thành Thăng Long, Hoa hậu Ngọc Hân bắt đầu theo con đường thiết kế áo dài.

Cho đến năm 2021, Hoa hậu Ngọc Hân chính thức sở hữu showroom áo dài trong mơ tại Hà Nội. Các thiết kế áo dài của Ngọc Hân được rất nhiều các Hoa hậu, Á hậu đình đám trong showbiz lựa chọn cho ngày cưới trọng đại của mình như Á hậu Tú Anh, Á hậu Thanh Tú...

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam - Ảnh 2.

Cô dành nhiều tâm huyết cho áo dài. Ảnh: Internet


2. Kiếm tiền tỷ từ kinh doanh bất động sản du lịch

Ngoài có nguồn thu nhập từ cửa hàng áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân còn dấn thân vào lĩnh vực bất động sản du lịch. Hồi tháng 3 năm ngoái, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay chính thức bổ nhiệm cô giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách đội ngoại của Ninh Van Bay. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Trong đó Six Senses Ninh Van Bay với những căn villa có giá lên đến hơn 100 triệu đồng/đêm được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty. Ngoài ra đây là là một trong những resort nổi tiếng nhất và nằm trong số ít khu resort tại Việt Nam nhận nhiều giải thưởng của thế giới về du lịch.

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam - Ảnh 3.

Six Senses Ninh Van Bay từng nhiều lần được các tạp chí nước ngoài dành lời khen có cánh. Ảnh: Internet

Ngoài Six Senses Ninh Van Bay, hiện Ninh Vân Bay còn đang khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang Ana Mandara Villas Resort & Spa (Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và đang có kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay. Dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4 ha.

Chia sẻ về vị trí của mình tại Ninh Vân Bay, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô tham gia mảng phát triển nghệ thuật tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, có liên quan đến ngành thiết kế từng học trước đây. Tất cả mục tiêu cô muốn hướng đến là đem nghệ thuật vào cuộc sống.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 mới công bố, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã công khai mức thu nhập của Phó Tổng Giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân (hay còn được biết đến là Hoa hậu Ngọc Hân) là hơn 933 triệu đồng. Như vậy ước tính thu nhập mỗi tháng tại Ninh Vân Bay của hoa hậu Ngọc Hân lên tới hơn 100 triệu đồng.

Đây cũng là mức thu nhập cao thứ 3 tại công ty bất động sản này, đứng sau cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh (gần 1,2 tỷ đồng) và Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (935 triệu đồng).

3. Đầu tư chứng khoán lãi 150%

Bên cạnh những mảng kinh doanh sở trưởng, người đẹp này còn một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Hồi năm ngoái, trên livestream Khớp lệnh của VTV24 Money, Hoa hậu Ngọc Hân đã tiết lộ cô bắt đầu đầu tư từ năm 2017.

Cũng giống như các nhà đầu tư khác, danh mục của cô cũng có lúc lãi, có lúc lỗ, lúc lãi lớn nhất có tới 150%. Tiết lộ về cách đầu tư, hoa hậu chia sẻ, cô thường cắt lỗ khi âm 7 – 25%, và bài học lớn nhất cô học được sau 5 năm tham gia thị trường chứng khoán là: Chốt lãi không bao giờ sai!

Thu nhập 1 tỷ đồng từ bất động sản du lịch chưa là gì với HH Ngọc Hân: Đầu tư chứng khoán lãi 150%, kinh doanh thời trang mở cơ sở từ Bắc tới Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cá nhân, Ngọc Hân cho biết cô phân bổ danh mục khá rõ ràng. Cô dành 2/3 vốn vào những mã cổ phiếu tốt đều đầu tư dài hạn và có 1 tài khoản riêng để lướt sóng vui vui. "Khi có thời gian ở nhà vì nghỉ dịch thì tôi chơi lướt sóng, còn bình thường khi không có thời gian thì tôi lựa chọn đầu tư dài hạn", Ngọc Hân chia sẻ.

Tuy nhiên, hoa hậu cũng khẳng định rằng: Đầu tư chứng khoán rất khó! Chia sẻ về quan điểm đầu tư chứng khoán của mình, Hoa hậu Ngọc Hân nói: "Lướt sóng rất khó, ngay cả với các chuyên gia. Các nhà đầu tư lâu đời nhất tổng kết là: những người thành công nhất là những người đầu tư lâu dài, theo dạng tích sản. Câu chuyện đó đã thay đổi hẳn phong cách đầu tư của tôi. Khi đầu tư dài hạn, chọn các mã cổ phiếu tốt, tôi cảm thấy vừa nhàn hơn, vừa có hiệu quả lâu dài hơn, khối tài sản tốt hơn.

Tổng hợp VTC News, Tiền Phong, Trí thức trẻ

Thùy Anh, Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên