MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro

Sáng 10/12 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Thủ tướng mong muốn tăng cường quan hệ với EIB với quy mô đầu tư tài chính lớn hơn. Cùng với đó là xử lý những vướng mắc của các dự án đã triển khai. Đặc biệt là các thoả thuận liên quan đến dự án Metro số 2 tại TPHCM và dự án Metro số 3 tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB), bày tỏ ấn tượng về trụ sở của ngân hàng với thiết kế tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, khai thác điều kiện tự nhiên về gió và ánh sáng.

"Con người và thiên nhiên rất gần gũi, cũng như xu thế phát triển xanh hiện nay", Thủ tướng nói khi mở đầu buổi làm việc. Thủ tướng cho rằng, quan hệ giữa EIB và Việt Nam đã trải qua 25 năm nhưng mới có 572 triệu USD khoản cho vay tại Việt Nam, mức này còn khá khiêm tốn.

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro - Ảnh 1.

Thủ tướng mong muốn tăng cường quan hệ với EIB với quy mô đầu tư tài chính lớn hơn. Trước xu thế phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam mong muốn hợp tác cùng EIB để triển khai những dự án phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao đời sống người dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, do vậy rất cần nguồn lực tài chính để thực hiện 3 đột phá chiến lược này. Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế thực chất và hiệu quả. Ngoài nội lực thì không thể thiếu nguồn lực bên ngoài, đó là nguồn vốn từ các nhà đầu tư, vốn vay.

Thủ tướng mong muốn tăng cường quan hệ với EIB với quy mô đầu tư tài chính lớn hơn. Trước xu thế phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam mong muốn hợp tác cùng EIB để triển khai những dự án phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao đời sống người dân Việt Nam. "Việt Nam mong muốn cùng EIB phát triển các dự án nhanh hơn, hiệu quả hơn trong các lĩnh vực mà ngân hàng ưu tiên và Việt Nam có nhu cầu phát triển", Thủ tướng, nói.

Muốn vậy, theo Thủ tướng, Việt Nam và EIB phải đánh giá lại thoả thuận hợp tác tài chính đã ký giữa hai bên năm 1997 để tiến tới một bản thoả luận hợp tác mới với quy mô lớn hơn. Thủ tướng cho biết, sẽ cử Bộ trưởng Tài chính sang làm việc với Ngân hàng. Cùng với đó là xử lý những vướng mắc của các dự án đã triển khai. Đặc biệt là các thoả thuận liên quan đến dự án Metro số 2 tại TPHCM và dự án Metro số 3 tại Hà Nội. "Hai dự án Metro này cần triển khai quy hoạch nhanh hơn. Việt Nam sẽ chủ động các khâu chuẩn bị với mong muốn sớm ký được hiệp định vay vốn của hai dự án metro này, bởi nhu cầu phát triển của hai thành phố lớn", Thủ tướng nói.

Đối với những dự án sắp tới, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tập trung phát triển xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng thích ứng với biến đổi khí hậu, hai bên có thể chọn một số dự án để có thể hợp tác. Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng đầu tư châu Âu cho các điều kiện vay ưu đãi hơn so với các nước phát triển bởi Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Việt Nam mong muốn vay vốn vào phát triển xanh, dự án chuyển đổi năng lượng nên cần có ưu đãi về vốn để đảm bảo giá đầu vào của năng lượng. Đề xuất EIB nghiên cứu một số thủ tục đơn giản và dễ thực hiện hơn, tránh thủ tục quá phức tạp dẫn đến nguy cơ có tiêu cực.

Phó Chủ tịch Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB Kris Peeters bày tỏ ấn tượng về những vấn đề Thủ tướng nêu và đồng tình cần rà soát lại những dự án hợp tác trong 25 năm qua, thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai.

"Hôm nay là ngày thứ Bảy nhưng Ngân hàng sẽ bắt tay ngay vào công việc, thảo luận để tăng cường sự hợp tác, sửa đổi các điều khoản cho vay. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác với Việt Nam, không chỉ đóng vai trò quan trọng vì sự phát triển của Việt Nam mà cả khu vực", Phó Chủ tịch EIB, khẳng định.

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB Kris Peeters bày tỏ ấn tượng về những vấn đề Thủ tướng nêu và đồng tình cần rà soát lại những dự án hợp tác trong 25 năm qua, thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn trong tương lai

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) là định chế cho vay của Liên minh châu Âu (EU), có cổ đông là 27 quốc gia thành viên. EIB là tổ chức tài chính đa phương lớn nhất thế giới và là một trong những nhà tài trợ các dự án thích ứng khí hậu lớn nhất. Được thành lập năm 1958, EIB đã đầu tư hàng tỷ EURO tập trung trong các lĩnh vực: khí hậu và môi trường, phát triển, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở hạ tầng… EIB cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như cho vay, bảo lãnh, đầu tư cổ phần, dịch vụ tư vấn…

EIB đã ký Thỏa thuận khung hợp tác tài chính với Việt Nam từ năm 1997. Đến nay EIB đã ký kết với Chính phủ Việt Nam 5 Hiệp định, gồm 2 Hiệp định tín dụng môi trường và 3 Hiệp định Dự án Metro.

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro - Ảnh 3.

Thủ tướng cũng chứng kiến biên bản ghi nhớ giữa EIB và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Sau buổi làm việc, Thủ tướng cũng chứng kiến biên bản ghi nhớ giữa EIB và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tạo tiền đề cho sự đóng góp của EIB vào quá trình phát triển bền vững và lộ trình chuyển dịch năng lượng của EVN. Biên bản ghi nhớ mở ra cơ hội để EIB tham gia hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án đầu tư điện tại Việt Nam và tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện năng, cũng như quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng khử các-bon.

Theo Hà Nhân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên