MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải!

05-02-2022 - 11:28 AM | Sống

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải!

Thức dậy rất sớm, rốt cục Từ Hi Thái Hậu đã làm gì mà tốn hết 5 giờ đồng hồ?

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải! - Ảnh 1.

Thức dậy sớm từ 3 giờ sáng có lẽ là thử thách không hề dễ dàng đối với nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, theo cuốn "Cung nữ đàm vãng tục" ghi chép, Từ Hi Thái hậu , người phụ nữ quyền lực vào cuối thời nhà Thanh, lại duy trì thói quen thức dậy từ 3 giờ sáng.

Tuy nhiên, 8 giờ sáng mới đến thời gian thượng triều. Vậy, rốt cục vị thái hậu nổi tiếng này đã làm gì trong 5 giờ đồng hồ?

Vào khoảng 3 giờ sáng có lẽ là thời điểm nhiều người đang ngủ say, nhưng Từ Hi Thái hậu lại chọn thời điểm này để thức dậy và duy trì thói quen hàng ngày.

Vào thời kỳ đó ở nhà Thanh, không có đồng hồ báo thức. Vậy, làm thế nào Từ Hi Thái hậu có thể thức dậy vào đúng ba giờ mỗi ngày?

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải! - Ảnh 2.

Để đánh thức Từ Hi Thái hậu là một công việc không hề dễ dàng.

Hóa ra chiếc đồng hồ báo thức mà Từ Hi Thái hậu sử dụng chính là những cung nữ đặc biệt. Theo đó, những cung nữ này đều có giọng nói ngọt ngào và vô cùng khéo léo. Làm thế nào để đánh thức Từ Hi Thái hậu bằng một giọng nói thích hợp và không làm bà tức giận đã trở thành một công việc đòi hỏi kỹ năng cao. Để đánh thức thái hậu, cung nữ sẽ liên tục thì thầm cụm từ "Lão Phật gia cát tường" vào tai cho đến khi bà tỉnh giấc hoàn toàn. Thực tế quá trình này mất khoảng 30 phút.

Sau khi Từ Hi Thái hậu mở mắt, các cung nữ sẽ lập tức thắp sáng đèn trong cung. Đây cũng được xem như là tín hiệu cho tất cả các cung nữ và thái giám nhận nhiệm vụ chăm sóc cho thái hậu rằng bà đã thức giấc và mọi người cần phải nhanh chóng chuẩn bị đun nước sôi, chuẩn bị bữa sáng...

Trang điểm tốn nhiều thời gian

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải! - Ảnh 3.

Công đoạn trang điểm và chải tóc cho Từ Hi Thái hậu cũng tốn nhiều thời gian.

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Từ Hi Thái hậu làm chính là rửa mặt và bắt đầu trang điểm. Sau khi trang điểm xong, có một bước vô cùng quan trọng là chải tóc.

Người thực hiện công việc này chính là Lý Liên Anh. Sở dĩ Lý Liên Anh trở thành thái giám thân cận của Từ Hi Thái hậu bởi vì thái giám này có tài chải tóc khiến thái hậu cảm thấy thoải mái và không để tóc rụng quá nhiều. Quá trình chải tóc cho Từ Hi Thái hậu mất khoảng một giờ đồng hồ.

Sau khi chải đầu và trang điểm xong, Từ Hi Thái hậu có thói quen hút thuốc để giúp tỉnh táo hơn trong ngày mới.

Tuy nhiên, Từ Hi Thái hậu sẽ không tự mình cầm tẩu thuốc, thay vào đó, cung nữ đứng bên cạnh sẽ là người cầm. Thái hậu chỉ cần ngồi hút thuốc. Tay của cung nữ cầm tẩu thuốc không được lung lay mà phải phối hợp nhịp nhàng với thái hậu, nếu không sẽ bị trách phạt.

Sau khi hút thuốc xong, Từ Hi Thái hậu sẽ tiến hành súc miệng và cổ họng. Nước súc miệng của bà rất đặc biệt, đó chính là sữa người. Quá trình từ hút thuốc cho đến khi súc miệng xong cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Bữa sáng xa hoa của Từ Hi Thái hậu

Thức dậy lúc 3 giờ sáng, Từ Hi Thái Hậu làm việc gì mà tốn tới 5 giờ? Cung nữ lý giải! - Ảnh 4.

Những bữa ăn của Từ Hi Thái hậu cũng được chuẩn bị rất xa hoa.

Sau khi hoàn thành tất cả các công đoạn ở trên thì cũng đã gần 6 giờ sáng. Đây cũng là thời điểm Từ Hi Thái hậu sẽ dùng bữa sáng. Đối với người hiện đại, ăn sáng sẽ rất nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, đối với Từ Hi Thái hậu thì là chuyện khác.

Trên thực tế, bữa sáng của Từ Hi Thái hậu thường có hơn 20 món ăn. Ngay cả khi bà không ăn hết thì đầu bếp trong hoàng cung cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình dùng bữa, chỉ cần Từ Hi Thái hậu cử động ngón tay một chút thì sẽ có cung nữ và thái giám có trách nhiệm gắp thức ăn đưa vào tận miệng bà.

Chưa hết, việc ăn uống của vị thái hậu nổi tiếng này cũng rất đặc biệt. Bởi bà luôn duy trì thói quen nhai chậm rãi, từ từ cho đến khi ăn no. Quá trình này sẽ mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi ăn xong, Từ Hi Thái hậu sẽ tiếp tục hút thêm thuốc. Khi bà hút hết tẩu thuốc đó thì cũng gần đến lúc thượng triều. Lúc bấy giờ, các cung nữ sẽ giúp thái hậu thay triều phục.

Từ Hi Thái hậu sẽ bắt đầu thượng triều vào lúc 8 giờ sáng.

Hàng loạt những công đoạn từ việc gọi Từ Hi Thái hậu thức dậy cho đến khi thượng triều thoạt đầu nghe rất bình thường, nhưng lại là những việc tốn rất nhiều thời gian và huy động số lượng lớn người phục vụ. Có thể nói cuộc sống của vị thái hậu này rất xa hoa.

Theo Minh Hằng

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên