MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hư tô phở có giá gần 300.000 đồng ở Đà Nẵng

21-03-2022 - 20:06 PM | Sống

Hoá đơn tính tiền 2 tô phở có giá 590.000 đồng được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận Đà Nẵng xôn xao, nhiều ý kiến cho rằng giá bán quá đắt, đặt nghi vấn chặt chém.

Ngày 21/3, Đội Quản lý thị trường Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thuộc Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra hành chính tại quán phở The Noodle House (225 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trước đó trong những ngày qua, các trang mạng xã hội tại Đà Nẵng xôn xao khi một hoá đơn được đăng tải. Theo nội dung hoá đơn, vị khách đã gọi 2 tô phở gà Đệ nhất Tràng An để dùng. Giá của mỗi tô phở này lên đến 295.000 đồng.

Nhiều người cho rằng giá của tô phở quá đắt, nhà hàng có dấu hiệu chặt chém. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nhà hàng có niêm yết giá đầy đủ và ai có nhu cầu thì mới gọi tô phở đắt đỏ kia.

Thực hư tô phở có giá gần 300.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hoá đơn 2 tô phở có giá 590.000 đồng gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Như Thảo, cửa hàng trưởng quán phở The Noodle House Đà Nẵng, xác nhận hoá đơn trên là của nhà hàng. Bà Thảo cũng cho biết tô phở có giá 295.000 đồng là có thật.

"Quán bán nhiều loại phở, có giá khác nhau từ 45.000 đồng đến 155.000 đồng/tô. Đó là các loại phở gà, phở bò.

Phở gà Đệ nhất Tràng An có giá 295.000 đồng/tô là cao nhất vì nguyên liệu đặc biệt như chân gà Đông Tảo rút xương, thịt đùi gà, cánh gà, ngọc kê và tràng trứng non, tim gan cùng nước hầm xương nên có giá cao hơn hẳn các loại phở thường", bà Thảo nói.

Thực hư tô phở có giá gần 300.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Như Thảo trao đổi về sự việc.

Theo bà Thảo, The Noodle House là thương hiệu toàn quốc và đã có 3 cửa hàng ở Hà Nội, 1 ở TP HCM, 1 ở Nha Trang (Khánh Hoà). Quán tại Đà Nẵng là cơ sở thứ 6.

"Tất cả các cơ sở trong cả nước đều có mức giá giống nhau. Giá được niêm yết rõ trên bảng điện tử tại quầy thu ngân và trong menu gửi cho thực khách tại bàn", bà Thảo cho hay.

Theo bà Thảo, nhà hàng không chặt chém khách hàng vì "họ muốn ăn loại nào thì gọi loại đó". Nhà hàng không thể mang ra 1 tô phở rồi bắt khách trả đến 295.000 đồng nếu họ không gọi món đó.

Thực hư tô phở có giá gần 300.000 đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Giá niêm yết phở "Đệ nhất Tràng An" trên menu quán.

"Chúng tôi mới mở 1 tuần nay, khách hàng khá đông nhưng ít người gọi phở Đệ nhất Tràng An. Tính đến thời điểm này chỉ mới khoảng 20 tô. Các khách hàng đều đánh giá tô phở này có vị ngon, đặc biệt nhưng không hiểu sao lại đưa lên mạng xã hội dẫn đến có các bình luận không hay", bà Thảo nói.

Đại diện Đội Quản lý thị trường Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cho biết chưa thể kết luận quán có chặt chém hay không. Vị này cho hay qua kiểm tra ban đầu, quán có niêm yết giá đầy đủ, rõ ràng ở bảng điện tử, menu từng bàn.

"Họ có thiết sót là không ghi rõ ràng số tiền là 295.000 đồng mà chỉ ghi 295 trên menu theo bàn", đại diện Đội Quản lý thị trường Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cho biết.

https://soha.vn/thuc-hu-to-pho-co-gia-gan-300000-dong-o-da-nang-20220321170658696.htm

Theo Đinh Thức

Tổ Quốc

Trở lên trên