MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếc tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng, người đàn ông biến 1 thứ thành “nơi trú ẩn”, nay bỏ túi 34 triệu đồng

11-01-2024 - 06:30 AM | Lifestyle

Tiếc tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng, người đàn ông biến 1 thứ thành “nơi trú ẩn”, nay bỏ túi 34 triệu đồng

Một người đàn ông đến từ Thượng Hải, Trung Quốc đã tiết kiệm khá nhiều tiền từ khi nảy ra ý định sống trong xe ô tô thay vì thuê nhà hàng tháng.

Mỗi người lại có những áp lực khác nhau trong cuộc sống. Đối với những người chưa mua được nhà riêng, họ gặp nhiều áp lực về tài chính khi phải thuê nhà ở tạm. Chi phí hàng tháng họ bỏ ra để thuê nhà không hề nhỏ, hơn nữa lại không giải quyết được vấn đề sinh sống lâu dài. Đó cũng là câu chuyện của người đàn ông họ Vương đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang SCMP đang thu hút sự bàn tán của không ít người dùng mạng.

Tốn 10 triệu đồng/tháng để thuê nhà

Theo SCMP, Vương Hồng, chàng trai 30 tuổi đến từ Thượng Hải, Trung Quốc đã từng thuê nhà ở trong nhiều năm vì không có nhà riêng. Hàng tháng, anh tốn khoảng 3.000 NDT (tương đương 10 triệu đồng) chỉ để trả tiền thuê nhà. Mặc dù công việc ổn định và thu nhập khá cao nhưng anh Vương vẫn cảm thấy tiếc số tiền này.

Theo thông tin từ Yicai, người dân muốn thuê 1 căn hộ cỡ trung ở các thành phố bậc nhất Trung Quốc sẽ phải bỏ ra khoảng 2.200 - 4.000 NDT/ tháng (tương đương 7,5 - 14 triệu đồng). Trong khi đó, thu nhập trung bình của người dân rơi vào khoảng 10.000 - 11.000 NDT (34 - 37 triệu đồng) mỗi tháng.

Tiếc tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng, người đàn ông biến 1 thứ thành “nơi trú ẩn”, nay bỏ túi 34 triệu đồng- Ảnh 1.

Chiếc xe nhỏ biến thành ngôi nhà di động của anh Vương. Ảnh: SCMP

Vì vậy, anh Vương tính rằng nếu không mất tiền thuê nhà thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Sẵn tiện có 1 chiếc ô tô, người đàn ông 30 tuổi quyết định sẽ không thuê nhà nữa mà cải tạo ô tô thành căn nhà di động của mình. Sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà vào tháng 9/2023, người đàn ông họ Vương quyết định không gia hạn mà sống trên xe ô tô của mình.

Tiết kiệm khá nhiều tiền nhờ “nơi trú ẩn” mới

Từ đó trở đi, Vương Hồng chuẩn bị rất nhiều thứ cho cuộc sống mới của mình. Anh mua 1 cục pin di động để có thể sử dụng chiếu sáng, sử dụng đèn sưởi. Bên cạnh đó, Vương Hồng cũng chuẩn bị 1 chiếc quạt gió để phòng lúc trời nóng, 1 tấm cách nhiệt bằng xốp để nằm nghỉ. Riêng về việc nấu ăn, người đàn ông đến từ Thượng Hải chuẩn bị 1 bếp nấu ăn di động.

Tiếc tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng, người đàn ông biến 1 thứ thành “nơi trú ẩn”, nay bỏ túi 34 triệu đồng- Ảnh 2.

Người đàn ông phải dựng lều để nấu nướng. Ảnh: SCMP

Cuộc sống di động trên chiếc xe ô tô phát sinh không ít bất cập nhưng anh vẫn hài lòng với quyết định của mình. Người này thường xuyên đỗ xe ở các vùng ngoại ô để tiết kiệm chi phí và không thể đặt đồ ăn online vì vị trí sống không có định. Cuộc sống nay đây mai đó làm Vương Hồng cảm thấy phấn khích. Khi vệ sinh cá nhân, anh phải dựng tạm 1 chiếc lều nhỏ bên cạnh ô tô của mình. Tuy nhiên, anh cho rằng đây là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí hàng tháng.

Từ ngày sống trên xe ô tô và tiện di chuyển mọi lúc mọi nơi, Vương Hồng cũng tiết kiệm thời gian tới công ty. Anh đỗ xe ở gần công ty nên luôn tới sớm hơn bình thường. Cũng nhờ việc sống trên ngôi nhà di động, Vương Hồng đã tiết kiệm được hơn 30 triệu đồng từ đó tới nay.

Sau khi chia sẻ cuộc sống mới của mình trên mạng xã hội, Vương Hồng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhiều người ủng hộ cuộc sống di động trên chiếc xe ô tô của Vương Hồng và cho rằng anh rất sáng tạo, biết tiết kiệm chi phí. Người khác cũng bày tỏ thái độ ngưỡng mộ người đàn ông 30 tuổi này vì anh rất lạc quan, biết tìm cách hay để giải quyết vấn đề tài chính. Tuy nhiên, việc sống trên 1 chiếc xe ô tô nhỏ hẹp khá bất tiện, chỉ phù hợp với người độc thân. Vì vậy, đây không phải là lựa chọn của quá nhiều người mặc dù tiền thuê nhà hàng tháng đắt nhỏ, tạo áp lực lên họ.

Theo SCMP

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên