MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiến sĩ luật nói về việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước'

24-10-2023 - 16:35 PM | Xã hội

Ngày 24/10, phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội liên quan đến tranh luận về việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước'.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, việc đánh giá dự thảo Luật Căn cước tại sao nó có nhiều lợi ích cho người dân cần được hiểu rõ.

Tiến sĩ luật nói về việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' - Ảnh 1.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, đầu tiên, sự thay đổi từ Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước không đơn thuần là việc loại bỏ hai từ "công dân." Điều này đặt ra một số vấn đề quan trọng và tuyệt đối không nên coi thường sự thay đổi này, vì nó có những lý do cơ bản.

Thứ nhất, trên toàn thế giới, nhiều quốc gia hiện đang thực hiện Luật Căn cước để quản lý dân cư của họ, bao gồm cả công dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trong lãnh thổ quốc gia đó. Việc chuyển đổi sang Luật Căn cước là xu hướng toàn cầu hóa, giúp Việt Nam thích nghi và hội nhập với quốc tế và cung cấp môi trường thuận tiện cho công dân Việt Nam khi đi ra nước ngoài.

Thứ hai, Luật Căn cước có phạm vi rộng hơn so với Luật Căn cước công dân, không chỉ áp dụng cho công dân Việt Nam sống và làm việc trong nước mà còn áp dụng cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, như cộng đồng người Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác. Điều này đảm bảo rằng quy định phù hợp với thực tế đa dạng của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế.

Thứ ba, việc sử dụng tên gọi "Luật Căn cước" thay vì "Luật Căn cước công dân" là để bảo đảm quyền lợi của tất cả con người, không chỉ công dân Việt Nam. Việc này tuân theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam, trong đó có quy định về quyền con người và nghĩa vụ của công dân. Việc chuyển đổi này là một bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bất kể họ là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến đánh giá, việc xây dựng dự thảo Luật Căn cước là cần thiết và phù hợp với thực tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Nó đảm bảo quyền lợi của tất cả con người và thể hiện cam kết của Việt Nam về vai trò của một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Ngoài những lợi ích đã đề cập, việc thay đổi Luật Căn cước còn mang theo những ưu điểm quan trọng khác mà có lợi cho người dân.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến chỉ ra tính năng ưu việt khi Luật căn cước được thông qua và áp dụng.

Tương thích với các quy định quốc tế: Luật Căn cước tạo điều kiện cho Việt Nam tuân thủ các hiệp định quốc tế, ví dụ như Công ước Quốc tế về Quyền Công dân. Điều này giúp tăng cường hình ảnh quốc gia trên sân khấu quốc tế và củng cố mối quan hệ ngoại giao.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đầu tư: Luật Căn cước hiện đại hơn giúp làm cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này có thể tạo ra cơ hội đầu tư và tạo việc làm cho người dân, cải thiện tình hình kinh tế quốc gia.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân: Luật Căn cước có thể chứa các quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân khỏi sự xâm phạm trái phép.

Hỗ trợ phát triển kỹ thuật số: Sự thay đổi trong Luật Căn cước có thể khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư và cung cấp các dịch vụ công dân trực tuyến, giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Bảo vệ trẻ em và người yếu thế: Một Luật Căn cước cải tiến có thể chứa các quy định bảo vệ trẻ em và người yếu thế khỏi tình trạng bị buôn bán người và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo quyền lợi của họ.

Như vậy, việc xây dựng dự thảo Luật Căn cước không chỉ là một sự thay đổi về tên gọi mà còn đánh dấu sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và cam kết bảo vệ quyền lợi của tất cả người dân, bất kể quốc tịch và vị trí của họ trong xã hội, TS Nguyễn Quang Tuyến nói.

Theo Minh Đức - Linh Chi

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên