MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố

14-09-2021 - 13:30 PM | Bất động sản

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố

Một trong những yếu tố cốt lõi của đô thị thông minh là môi trường bền vững, những nhà phát triển đô thị cần phải có cách tiếp cận khác với các vấn đề môi trường mới có thể triển khai mô hình này một cách thành công.

Tiến trình đô thị hóa sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là sự hủy hoại môi trường tự nhiên, khi cây xanh, cảnh vật thiên nhiên phải nhường chỗ cho công trình dân dụng, cao ốc, đường sá. Cách làm truyền thống xưa nay dẫn đến hệ lụy là khi đô thị hóa càng nhiều thì chất lượng môi trường sống của dân cư sẽ càng kém đi.

Bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố, bài toán cần tính tới cho việc phát triển đô thị tại Việt Nam

Mảng xanh tại các đô thị lớn ở Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp dưới sức ép của quá trình phát triển ồ ạt các dự án. Tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4% (tăng 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm 2020). Hiện, tỷ lệ cây xanh trên đầu người tại các thành phố lớn của nước ta chỉ ở mức 2-3m2/người, bằng 1/5 đến 1/10 so với thế giới.

Phương thức phát triển đô thị tại Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn đi theo hướng "giải tỏa trắng" môi trường. Nghĩa là nhà đầu tư sẽ san lấp phẳng mặt bằng, rồi xây dựng lên đó những công trình và các mảng xanh nhân tạo. Không ít khu đô thị được bàn giao cho cư dân với toàn cây xanh trụi lá, do vừa được di chuyển từ nơi khác về trồng.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ còn tăng tỷ lệ đô thị hoá lên khoảng 45% vào năm 2030 và đạt trên 50% vào năm 2030. Nếu không có những biện pháp hữu hiệu trong quản lý và quy hoạch xây dựng, quá trình đô thị hoá nhanh sẽ gây ra những vấn đề lớn về môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

Làm thế nào để bảo tồn môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển đô thị là bài toán "khó nhằn" mà các nhà phát triển bất động sản cần phải tính đến nếu muốn đảm bảo sự phát triển bền vững cho dự án của mình nói riêng và thành phố nói chung.

Giải pháp "rừng trong phố" độc đáo của người Malaysia

Gần đây, một số quốc gia ban hành các đạo luật riêng về quản lý, bảo vệ cảnh quan như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Số khác thì quy định về quản lý, bảo vệ cảnh quan trong các đạo luật liên quan như Nga, Anh.

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố - Ảnh 1.

Malaysia là đất nước có thành tích bảo tồn thiên nhiên tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là một trong những quốc gia có thành tích tốt nhất trong việc bảo tồn thiên nhiên. Không chỉ là những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh hay khu bảo tồn được quy hoạch dọc khắp, mà đất nước này còn đặc biệt gây ấn tượng với những khu "rừng trong phố" với hệ sinh thái hoàn chỉnh phong phú chủng loại động thực vật.

Để làm được điều đó, bên cạnh chủ trương quy hoạch táo bạo của Chính phủ Malaysia, còn phải kể đến công sức, sự đóng góp của các nhà phát triển đô thị nước này.

Minh chứng sống động chính là khu đô thị Gamuda Gardens tại vùng ngoại ô Sungai Buloh của thủ đô Kuala Lumpur. Khu đô thị rộng gần 328 ha, trải rộng trên địa hình tự nhiên gập ghềnh với những ngọn đồi nhấp nhô và hệ thống 5 hồ nước lớn.

Không tìm cách san bằng các ngọn đồi, các kiến trúc sư quy hoạch đã tận dụng địa thế nhấp nhô để tạo nên một khu đô thị xếp tầng độc đáo.

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố - Ảnh 2.

Gamuda Gardens là dự án khu đô thị tiêu biểu cho phương thức trồng "rừng trong phố" độc đáo của Malaysia

Các kiến trúc sư cũng cố gắng bảo tồn hệ thống thoát nước tự nhiên, bằng cách kết nối hệ thống 5 hồ lớn trong khu đô thị với nhau thông qua hệ thống các con suối và thác nước. Đặc biệt, nhà phát triển dự án còn tiến hành khôi phục một khu rừng nguyên sinh từ hiện trạng là rừng cao su, nhằm trả lại đất đai cho tự nhiên. Vùng đất ngập nước cũng được giữ nguyên và trồng thêm các loại cây bản địa để mang lại sự đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên phong phú.

Đi kèm là hệ thống tiện ích hiện đại, như hệ thống công viên, nổi bật là công viên trung tâm rộng 50 ha; trường quốc tế đa cấp; bãi cắm trại; trung tâm thương mại; khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng, v.v…

Chủ đầu tư của Gamuda Gardens là Gamuda Land, nhánh phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad – tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kĩ thuật và phát triển hạ tầng tại Malaysia . Được thành lập vào năm 1995, chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ, Gamuda Land đã trở thành một tên tuổi lẫy lừng của ngành bất động sản Đông Nam Á với các dự án đô thị xanh danh tiếng trải rộng khắp Malaysia, Singapore, Việt Nam… và thậm chí đã vươn đến Úc.

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố - Ảnh 3.

Gamuda Land chính là tác giả đứng sau kỳ tích biến vùng "rốn nước" Yên Sở thành một điểm sáng của bất động sản thủ đô với dự án siêu đô thị Gamuda City rộng 292 ha.

Gamuda Land chính là tác giả của kỳ tích biến vùng "rốn nước" Yên Sở từ một đầm trũng quanh năm ô nhiễm và hoang hóa phía Nam Hà Nội thành khu đô thị sinh thái Gamuda City nổi bật hàng đầu thủ đô. Cũng với phương thức phát triển độc đáo ấy, khi Nam tiến nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia đã thành công biến vùng đồng không mông quạnh phía Tây Sài Gòn thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thành khu đô thị đẳng cấp quốc tế Celadon City - một trong những "lá phổi xanh" của TP.HCM hiện nay.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên