MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm tiền thực sự có thể gây nghiện: Hãy học quy tắc “4 + 5” để tiết kiệm một cách dễ dàng

06-04-2024 - 12:26 PM | Sống

Bài viết này sẽ cho bạn biết thêm nhiều vấn đề xoay quanh việc tiết kiệm tiền!

01.

Về tiền bạc chỉ có 2 vấn đề như sau:

Đầu tiên: Bạn có thể tiết kiệm tiền nếu kiếm được ít tiền hơn không?

Đối với Xizi, anh là kiểu người kiếm được ít tiền nhưng lại tiết kiệm tiền rất hiệu quả. Có lần tôi đã gửi 300.000 nhân dân tệ trong 4 năm và trả số tiền đặt cọc để mua nhà. Vì vậy, việc chúng ta có tiết kiệm được tiền hay không không liên quan nhiều đến mức lương hàng tháng. Mức lương hàng tháng chỉ quyết định số tiền chúng ta tiết kiệm được và tốc độ tiết kiệm tiền chứ không phải là yếu tố quyết định.

Một số người có mức lương hàng tháng trên 10.000 nhân dân tệ nhưng số tiền tiết kiệm mỗi năm chưa đến 5.000 nhân dân tệ. Trong khi đó, nhiều người có mức lương hàng tháng là 5.000 nhân dân tệ nhưng lại tiết kiệm tới 50.000 nhân dân tệ một năm.

Tiết kiệm tiền thực sự có thể gây nghiện: Hãy học quy tắc “4 + 5” để tiết kiệm một cách dễ dàng- Ảnh 1.

Thứ hai, làm thế nào để bạn có thể tiết kiệm tiền?

Câu trả lời của tôi là hãy yêu thích việc tiết kiệm tiền trước tiên. Chỉ khi bạn yêu thích việc tiết kiệm tiền thì bạn mới có thể vượt qua được khó khăn trong việc tiết kiệm tiền và tìm cách để làm điều đó. Thật sự rất dễ để khiến bản thân yêu thích việc tiết kiệm tiền, trong đó có 4 phương pháp như sau:

- Đầu tiên, hãy kiểm kê số tiền tiết kiệm và tài sản của hộ gia đình.

Kiểm kê xem mục tiêu tiết kiệm năm nay đã đạt được bao nhiêu? Khi nhìn thấy số tiền gửi trong thẻ ngân hàng, bạn lo lắng hay ngạc nhiên? Nếu là điều bất ngờ thì xin chúc mừng, bạn đang làm rất tốt. Nếu bạn đang lo lắng thì còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay tiết kiệm tiền thôi.

Tôi thường mở "Sổ tiết kiệm gia đình" để kiểm tra xem tôi đã hoàn thành bao nhiêu kế hoạch tiết kiệm hàng tháng, hàng quý và hàng năm và những nỗ lực nào tôi vẫn cần thực hiện để tiết kiệm số tiền mục tiêu.

- Thứ hai, lấy giấy bút ra và viết ra những ước mơ mà bạn có thể đạt được bằng tiền.

Những giấc mơ này cho chúng ta biết ý nghĩa của việc tiết kiệm tiền - dù là một chuyến du lịch chóng vánh, hay du học, khởi nghiệp, đầu tư hay nghỉ hưu thì điều kiện tiên quyết là phải có tiền hỗ trợ.

- Thứ ba, học cách yêu bản thân và dám có những ham muốn.

Chỉ khi yêu bản thân mình, bạn mới muốn mình trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ khi đó chúng ta mới có mong muốn mua quần áo và chăm sóc da với chất lượng cao nhất. Song, những mong muốn này sẽ khiến chúng ta nhận ra mình nghèo đến mức nào.

- Thứ tư, so sánh tài sản và số tiền gửi với các đồng nghiệp.

Nếu những điều trên vẫn không khiến bạn đam mê tiết kiệm tiền thì thủ thuật này sẽ cho bạn biết mình nghèo đến mức nào, từ đó tạo động lực tiết kiệm tiền. Chọn đồng nghiệp, bạn bè và người thân tương đồng về độ tuổi, vị trí nghề nghiệp để so sánh tài sản và số tiền gửi của họ. Thông qua việc "so sánh", bạn có thể tạo ra cảm giác cạnh tranh trong bản thân và trực tiếp nhận ra rằng bạn thực sự cần phải tiết kiệm tiền.

02.

Tiết kiệm tiền thực sự có thể gây nghiện: Hãy học quy tắc “4 + 5” để tiết kiệm một cách dễ dàng- Ảnh 2.

Sau khi nuôi dưỡng sở thích tiết kiệm tiền, bước tiếp theo là chăm chỉ tiết kiệm tiền. Có nhiều cách để tiết kiệm tiền như phương pháp tiết kiệm 52 tuần, phương pháp 80/20, phương pháp tiết kiệm 6 hũ... Nhìn chung, chúng ta sẽ nói về những phương pháp tiết kiệm tiền đơn giản phù hợp với người bình thường, bao gồm 5 cách như sau:

1. Phương pháp tiết kiệm 3 điểm

Cái gọi là phương pháp tiết kiệm 3 điểm là lương hàng tháng khi nhận được sẽ chia thành 3 phần: 1/3 dùng cho tiêu dùng hàng ngày (nhớ lên kế hoạch chi tiêu cho những khoản cần thiết như thế chấp, mua ô tô, hóa đơn điện nước...); 1/3 dùng để tiết kiệm (nhớ tách phần lưu trữ này ra khỏi thẻ dùng để tiêu dùng) và tránh sử dụng 1/3 còn lại. Với khoản này, bạn hãy dùng để đầu tư tài chính, phân bổ các dự án tài chính theo mức độ rủi ro khác nhau.

Trong quản lý tài chính có những rủi ro và mức độ rủi ro cũng khác nhau. Bạn phải lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp với mình dựa trên nguồn lực tài chính và khả năng chống chịu rủi ro của mình. Các sản phẩm tài chính trong dịch vụ lựa chọn thông thường có thể được các nhà quản lý tài chính lựa chọn với mức độ rủi ro khác nhau, vì vậy bạn có thể quản lý tiền của mình bằng số tiền dự phòng của mình!

2. Phương pháp đặt mục tiêu

Đặt mục tiêu tiết kiệm cho bản thân, lên kế hoạch mất bao lâu để hoàn thành mục tiêu và sau đó chia mục tiêu thành hạn mức hoàn thành hàng tháng. Ngay khi lương hàng tháng của bạn được trả, hãy tiết kiệm tiền trước, sau đó sử dụng số tiền còn lại để tiêu dùng hợp lý. Việc này sẽ khó khăn hơn, vì bạn có thể tiêu số tiền còn lại sau khi tiết kiệm, và bạn không thể tiêu bao nhiêu tùy thích.

Hãy nhớ: Những người vay mua ô tô hoặc vay mua nhà phải chuẩn bị sẵn tiền để tránh bị tích lũy lãi do quá hạn thanh toán.

3. Phương pháp tiết kiệm "đấu tay đôi"

Hãy tổ chức một cuộc thi tiết kiệm tiền với đối tác hoặc bạn bè của bạn. Ai hoàn thành mục tiêu trước sẽ có thể nhận được một món quà từ bên thua cuộc. Món quà này có thể là một bữa tối, một bộ phim hoặc một phần thưởng bằng tiền. Hãy nhớ, bạn có thể tìm một người trung gian để giám sát bạn.

4. Phương thức gửi thưởng

Thực tế vẫn có nhiều người chỉ thích tiết kiệm tiền một mình, tôi khuyên bạn nên sử dụng “phương pháp tiết kiệm thưởng” để hoàn thành kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn. Phương pháp tiết kiệm thưởng là cách tiết kiệm tiền bằng cách tạo động lực và tự thưởng cho bản thân, nếu hoàn thành mục tiêu tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ mà bạn mong muốn nhất.

Tiết kiệm tiền thực sự có thể gây nghiện: Hãy học quy tắc “4 + 5” để tiết kiệm một cách dễ dàng- Ảnh 3.

5. Phương pháp tiết kiệm nhiều hơn bằng cách tích lũy ít hơn

Đây là cách tiết kiệm tiền dễ dàng nhất, bất cứ ai muốn tiết kiệm tiền đều có thể tiết kiệm tiền. Điều này không bắt buộc bạn phải tiết kiệm bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian nào đó. Chỉ cần có tiền là bạn có thể tiết kiệm tiền, bạn có thể tiết kiệm 5 tệ đến 10 tệ một ngày, hoặc 300 tệ đến 500 tệ một tháng. Nó là một phương pháp tiết kiệm tiền rất dễ thực hiện, phù hợp nhất với những người muốn tiết kiệm tiền nhưng không muốn từ bỏ cuộc sống vật chất.

Trên đây là những mẹo tiết kiệm tiền đơn giản và dễ áp dụng. 5 mẹo tiết kiệm tiền này cũng có thể được sử dụng kết hợp với nhau, sau khi sử dụng bạn sẽ thấy rằng tiết kiệm tiền không còn là một việc đau khổ nữa mà là một loại thú vui.

Theo: Toutiao

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên