MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ bất ngờ về "ông trùm" đường dây cờ bạc 14.000 tỷ: Học hết lớp 5, dù có nhiều xế sang nhưng thường đi taxi để che mắt mọi người

08-11-2021 - 12:42 PM | Xã hội

Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Hắn chỉ học hết lớp 5 nhưng rất giỏi công nghệ thông tin. Dù đàn em tậu nhiều xế hộp hạng sang, nhưng "ông trùm" này lại thường đi taxi để che mắt mọi người.

Sáng 8/11, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 14.000 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Về nhân thân, Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5. Các chiêu trò đánh bạc do đối tượng tự học trên mạng. Dù học hành không đến nơi, nhưng "ông trùm" này rất có kiến thức về công nghệ thông tin. Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm nhiều xe sang nhưng Công Anh lại thường đi taxi. Hai chiếc xế hộp hạng sang Mercedes là tang vật của vụ án thuộc sở hữu của đàn em là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.

Tiết lộ bất ngờ về ông trùm đường dây cờ bạc 14.000 tỷ: Học hết lớp 5, dù có nhiều xế sang nhưng thường đi taxi để che mắt mọi người - Ảnh 1.

Dù đàn em tậu xe sang nhưng Công Anh thường đi taxi

Để thể hiện lối sống xa hoa một cách "kín đáo", Công Anh còn thuê 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt của hắn và các nhân viên.

Như tin đã đưa, ngày 7/11, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị mới phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc khủng qua mạng, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ôtô hạng sang.

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 4/11, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của 23 đối tượng tại: Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh...

Tiết lộ bất ngờ về ông trùm đường dây cờ bạc 14.000 tỷ: Học hết lớp 5, dù có nhiều xế sang nhưng thường đi taxi để che mắt mọi người - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng do nhóm đối tượng: Phạm Công Anh, Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), điều hành. Các đối tượng đều trú tại tỉnh Lạng Sơn và chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web: http://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Để tham gia, các "con bạc" sẽ đăng ký tài khoản tại trang web để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...

Hiện cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Đặng Thùy

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên