MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ về trang phục 200 năm tuổi Vua Charles mặc trong lễ đăng quang

06-05-2023 - 08:56 AM | Sống

Vua Charles III, 74 tuổi, sẽ tổ chức lễ đăng quang vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster. Ông sẽ mặc lễ phục hoàng gia, đội vương miện và mang những bảo vật có tuổi đời hàng thế kỷ.

Lễ phục mang đậm nét truyền thống là một phần không thể thiếu trong lễ đăng quang của Nhà vua. Thứ tự lễ phục được lập trong cuốn sách cổ từ thế kỷ 14, được lưu giữ trong thư viện của Tu viện Westminster.

Tiết lộ về trang phục 200 năm tuổi Vua Charles mặc trong lễ đăng quang - Ảnh 1.

Vua Charles III, 74 tuổi, sẽ tổ chức lễ đăng quang vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster. Ảnh: Reuters

Để tôn vinh tính bền vững của môi trường, Nhà vua Charles III quyết định mặc lại chiếc áo choàng hoàng gia (Imperial Mantle) từ vải kim tuyến được làm cho Vua George IV vào năm 1821 và được mặc trong lễ đăng quang của Vua George V, Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth II.

Bà Caroline De Guitaut, chịu trách nhiệm giám sát các tác phẩm nghệ thuật của Nhà vua cho biết: “Đây là hai trong số những món đồ quan trọng nhất sẽ được mặc trong lễ đăng quang của Nhà vua. Cái đầu tiên là Supertunica được dệt từ vải vàng và thêu bằng chỉ thêu bằng vàng theo một thiết kế mang đậm tính truyền thống. Bên ngoài là Áo choàng Hoàng gia được làm cho Vua George IV vào năm 1821 và sẽ được mặc lại vào lễ đăng quang sắp tới”.

Trong lễ đăng quang, Vua Charles III cũng sẽ sử dụng lại chiếc găng tay thêu chỉ vàng được may cho lễ đăng quang vào năm 1937 của vua George VI. Những trang phục này thường được trưng bày trong Tháp London vì chúng là một phần của lễ đăng quang, thể hiện thần thái, uy quyền của hoàng gia.

Bà Deborah Moore - Giám đốc điều hành Công ty sản xuất găng tay thêu bằng chỉ vàng cho lễ đăng cơ năm 1937 cho biết: "Nước Anh có vị vua tuyệt vời, luôn sử dụng những thứ thân thiện môi trường, tôn vinh tính bền vững. Việc sử dụng găng tay của George VI có ý nghĩa rất lớn. Đây là di sản, tôn vinh quá khứ của vị vua hiện đại”.

Theo Thu Hoài

VOV

Trở lên trên