MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu tốn đến 500 triệu USD, du thuyền buồm lớn nhất thế giới của tỷ phú Jeff Bezos vẫn không thể hạ thuỷ vì một lý do

04-07-2022 - 15:17 PM | Lifestyle

Trước những chỉ trích du thuyền được ví như ''đại kim tự tháp ở Giza'' của tỷ phú sáng lập Amazon vẫn bị mắc cạn vì một lý do.

Lộ diện vào cuối năm 2021, du thuyền khổng lồ, ước tính lên đến 500 triệu USD của tỷ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos được xem là du thuyền buồm lớn nhất thế giới, lớn hơn con tàu chở khách vượt biển Sea Cloud. 

Tuy nhiên, hồi tháng 2 sau khi thông tin du thuyền sẽ xuất xưởng trong năm nay và được chào đón ra đại dương bằng việc tạm tháo dỡ một phần cây cầu Koningshaven của Rotterdam, Hà Lan đã gây xôn xao cộng đồng quốc tế. Jeff Bezos đã khẳng định sẽ chi tiền cho hoạt động này tuy nhiên sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi. 

Thậm chí, văn phòng thị trưởng thành phố đã nhấn mạnh về những lợi ích kinh tế và việc làm tạo ra từ việc xây dựng siêu du thuyền đồng thời cam kết cây cầu sẽ được xây dựng lại theo hình thức hiện tại. 

Tuy nhiên, nhiều người Hà Lan đã vô cùng tức giận bởi hội đồng địa phương Rotterdam đã cam kết sẽ không bao giờ tháo dỡ cây cầu này sau một cuộc cải tạo lớn vào năm 2017. Một sự kiện mang tên “ném trứng vào siêu du thuyền của Jeff Bezos” đã được khởi xướng trên Facebook. Có khoảng 8.000 người quan tâm và khoảng hơn 2.000 người khẳng định sẽ tham gia. Phần mô tả sự kiện kêu gọi người dân Rotterdam mang theo trứng thối và ném liên tục khi tàu của tỷ phú Bezos đi qua cầu.

Trước những phản ứng dữ dội, mới đây, hãng tin Trouw của Hà Lan đã chính thức thông báo kế hoạch dỡ cầu sẽ bị loại bỏ. Vậy là siêu du thuyền 500 triệu USD của tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos (58 tuổi) vẫn phải tiếp tục nằm trên cạn.

Tiêu tốn đến 500 tỷ USD, du thuyền buồm lớn nhất thế giới của tỷ phú Jeff Bezos vẫn không thể hạ thuỷ vì một lý do - Ảnh 1.

Diện mạo du thuyền Y721 là như thế này, nhưng bao giờ du thuyền có thể hạ thủy là điều chưa thể định rõ

Cây cầu là biểu tượng của thành phố cảng này, đã tồn tại từ năm 1878 và được xây dựng lại sau khi bị phát xít Đức ném bom trong Thế chiến II. Theo đó, phần giữa của cây cầu dầm thép sẽ được dỡ bỏ để có đủ chỗ cho du thuyền của vị tỷ phú này đi qua. Điểm cao nhất của cầu là 70m nhưng tàu ba cột buồm của Jeff Bezos lại được nâng cao hơn khiến tháo cầu trở thành phương án duy nhất để đưa du thuyền của vị tỷ phú ra khơi.

Tiêu tốn đến 500 tỷ USD, du thuyền buồm lớn nhất thế giới của tỷ phú Jeff Bezos vẫn không thể hạ thuỷ vì một lý do - Ảnh 2.

Cây cầu ở Hà Lan dự tính tháo dỡ để du thuyền của tỷ phú Bezos đi qua

Siêu du thuyền dài 127m gọi là Y721 đã được hãng sản xuất du thuyền Oceanco của Hà Lan xây dựng và được cho là dựa trên con tàu Ngọc trai đen của công ty - một trong những du thuyền lớn nhất trên thế giới. Có khả năng đơn đặt hàng của Jeff Bezos đã được đặt từ vài năm trước, vì những con tàu sản xuất theo yêu cầu như này có thể mất khoảng 5 năm để đóng. 

Du thuyền có chiều dài 127m, có 3 cột buồm, 3 tầng sàn. Y721 được miêu tả là "một trong những du thuyền hoàn hảo nhất tồn tại trên thế giới" với hồ bơi trên boong, rạp chiếu phim, phòng chờ và nhiều khu vực giải trí. 

Trên du thuyền có đủ không gian cho các cuộc họp và giải trí, đồng thời lưu trữ tất cả các món đồ của Bezos. Nội thất của Y721 được thiết kế bởi Winch Design (London, Anh) và có thể đi được hành trình 9.000 hải lý (tương đương 16.668 km) mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo một số nhà phân tích thị trường, ngoài việc sử dụng để nghỉ dưỡng, Jeff Bezos cũng có thể cho các đoàn làm phim thuê chiếc siêu du thuyền của mình để làm bối cảnh đóng phim.

Independent, tổng hợp

https://cafef.vn/tieu-ton-den-500-ty-usd-du-thuyen-buom-lon-nhat-the-gioi-cua-ty-phu-jeff-bezos-van-khong-the-ha-thuy-vi-mot-ly-do-20220704090851574.chn

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên