MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin cực vui về tình hình sức khỏe của thầy Park sau khi không may mắc Covid-19

09-03-2022 - 18:55 PM | Sống

HLV Park Hang-seo có thể đến sân theo dõi các trận đấu vòng 4 V.League 2022.

HLV Park Hang-seo âm tính Covid-19 sau 10 ngày

Ngày 8/3, HLV Park Hang-seo nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính với Covid-19. Trước đó, HLV người Hàn Quốc nhiễm bệnh chính xác vào ngày 26/2. Ông được cách ly tại nhà dành cho chuyên gia nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Trong suốt thời gia nhiễm bệnh, sức khoẻ HLV Park Hang-seo ổn định. Ông có thể trạng tốt và cũng đã tiêm 3 mũi vaccine.

 Tin cực vui về tình hình sức khỏe của thầy Park sau khi không may mắc Covid-19 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo bận rộn với kế hoạch cho ĐTQG và U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sáng 9/3, HLV Park Hang-seo có cuộc họp với lãnh đạo VFF về kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam và U23. Hai đội dự kiến cùng hội quân từ ngày 14/3 tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam tập trung khoảng 30-35 cầu thủ. VFF có trong tay danh sách sơ bộ 60 cầu thủ để làm sẵn visa, thủ tục sang Nhật Bản.

Vướng mắc duy nhất lúc này là một số cầu thủ thuộc Hà Nội FC không thể lên tập trung đúng hạn. Hà Nội FC đá bù gặp CLB Thanh Hoá vào ngày 16/3 nên một ngày sau nhóm cầu thủ được triệu tập mới lên tập trung.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Oman (24/3) trên sân nhà và Nhật Bản (29/3) trên sân khách.

U23 Việt Nam cũng triệu tập khoảng 35 cầu thủ, chuẩn bị cho Giải giao hữu Dubai Cup 2022 ở UAE. HLV Gong Oh-kyun sẽ có tên trong danh sách ban huấn luyện tham dự giải này. Hiện tại, ông Gong chưa có mặt ở Hà Nội.

Ngoài ra, một nguồn tin cho biết HLV Park Hang-seo có thể cử trợ lý Lee Young-jin đi cùng U23 Việt Nam. Ông Lee làm việc lâu năm với HLV Park Hang-seo, hiểu rõ hai đội tuyển nên sẽ trợ giúp sát sao cho người mới như ông Gong.

U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Iraq (23/3) và U23 Croatia (26/3). Đối thủ thứ ba sẽ được biết sau khi có kết quả hai trận đầu.

Hà Nội FC đủ quân đá trận mở màn V.League 2022

Chiều 9/3, Hà Nội FC thông báo thủ môn Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Công có kết quả âm tính Covid-19. Như vậy, Hà Nội FC đủ điều kiện thi đấu V.League 2022 vào cuối tuần này.

Hà Nội FC chạm trán CLB TP.HCM vào ngày 12/3 tại sân Hàng Đẫy. Dù là vòng 4 nhưng đây mới là trận đầu tiên của đội bóng thủ đô.

 Tin cực vui về tình hình sức khỏe của thầy Park sau khi không may mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Tấn Trường (ngoài cùng phải) trở lại khung gỗ Hà Nội FC sau thời gian nhiễm Covid-19 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở vòng 1, CLB Thanh Hoá không đủ quân do nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nên không thể thi đấu với Hà Nội FC. Đến vòng 2 và 3, cả 4 thủ môn của Hà Nội FC nhiễm Covid-19 nên không thể đá trận gặp Nam Định, Viettel.

Theo lịch ban đầu, Hà Nội FC gặp CLB TP.HCM vào ngày 13/3. Trận đấu được đẩy lên sớm một ngày để Hà Nội FC đá bù gặp CLB Thanh Hoá vào ngày 16/3. Đội bóng thủ đô đá bù hai trận còn lại vào ngày 4/4 (gặp Viettel) và 26/6 (gặp Nam Định).

Hà Nội FC mùa này vẫn đặt mục tiêu vô địch V.League và Cúp quốc gia, đồng thời, trở lại thi đấu ở đấu trường châu lục mùa sau.

Về nhân sự, một khó khăn của Hà Nội FC lúc này là vấn đề thoả thuận hợp đồng với Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 4 nhưng đến nay hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

Ngoài ra, đội chia tay Đình Trọng trước mùa giải. Duy Mạnh mới tập luyện sau chấn thương vai, trong khi đó, Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại.

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-khoi-benh-tran-ha-noi-fc-tphcm-don-tin-vui-20220309140742406.htm

Theo S5

Nhịp sống Việt

Trở lên trên