MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín dụng tăng vọt tuần cuối cùng năm 2020

07-01-2021 - 11:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Tín dụng tăng vọt tuần cuối cùng năm 2020

Tăng trưởng tín dụng cuối năm 2020 đạt 12,13%, cao hơn nhiều so với con số NHNN công bố đến ngày 21/12/2020 là 11,62%.

Chiều hôm qua (6/1), tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 của VietinBank, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 12,13%.

Trước đó, theo số liệu của NHNN công bố đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2019.  

Như vậy, chỉ trong 10 ngày cuối cùng của năm 2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm khá mạnh khoảng 2%. Mặc dù nửa đầu năm 2020 tín dụng tăng chậm, song đã dần phục hồi từ tháng quý 2 khi cầu tín dụng bắt đầu tăng, cụ thể: đến cuối quý 1/2020 tăng trưởng tín dụng chỉ có 1,31%, thì cuối quý 2/2020 đã tăng dần lên 3,65%, cuối quý 3 tăng 6,08% và vọt lên 12,13 cuối quý 4. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2020 mặc dù không đạt như kỳ vọng đầu năm trước khi dịch bệnh xảy ra (14%) nhưng đã cho thấy được sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết, thị trường hiện tại có mức lãi suất rất thấp. "Lần đầu tiên trong nhiều năm có mức lãi suất như bây giờ, đã giảm một nửa so với lãi suất của 6 - 7 năm trước", ông nói.


Thu Thủy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên