MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất vụ chui rào đến trường ở Lâm Đồng

09-04-2024 - 16:54 PM | Xã hội

Trong thời gian địa phương làm đường tránh qua khu vực cửa lấy nước của công trình thủy điện, UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đề nghị Cty Long Hội tạo điều kiện mở cổng theo giờ cố định để người dân và học sinh đi lại.

Tin mới nhất vụ chui rào đến trường ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

UBND huyện Lạc Dương đề nghị Cty Long Hội tạm thời mở cổng cho người dân, học sinh đi lại

Ngày 8/4, bảo vệ của Cty CP đầu tư và xây dựng Long Hội (Cty Long Hội) đã mở cổng trên đường qua cửa hầm dẫn nước của công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo ( Lâm Đồng ) để học sinh đến trường thay vì phải chui rào kẽm gai như thời gian trước.

Theo UBND huyện Lạc Dương, nhiều năm qua, giữa Cty Long Hội và người dân trong khu vực phát sinh mâu thuẫn về việc sử dụng con đường nói trên.

Đây vốn là đường độc đạo người dân sử dụng để vào nơi ở và sản xuất nông nghiệp ở tiểu khu 227B trước khi Cty Long Hội đến đây xây công trình thủy điện.

Từ khi thủy điện đi vào vận hành (năm 2019), người dân vẫn đi lại trên con đường với chiều dài chỉ có 200m này để ra đường tỉnh 726, tuy nhiên giữa hai bên nhiều lần phát sinh mâu thuẫn.

Một số lần doanh nghiệp làm barie, yêu cầu người dân đi lại trong một số khung giờ nhất định. Vì việc đi lại, vận chuyển nông sản khó khăn... nên người dân bức xúc làm đơn kiến nghị.

Trước tình hình đó, UBND huyện Lạc Dương yêu cầu Cty Long Hội đóng góp kinh phí, cùng với ngân sách của huyện để cải tạo đường dốc Min cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản từ tiểu khu 227B ra đường tỉnh 726.

Đoạn đường được đầu tư cải tạo dài khoảng 1,5km, rộng 5,5m, bằng cấp phối sỏi đồi theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, trong đó phía Cty Long Hội thi công 710m và huyện sửa chữa, cải tạo hơn 758m. Đến giữa tháng 1/2023, phía Cty Long Hội hoàn tất việc sửa chữa, cải tạo 710m đường nói trên.

Thời gian gần đây, Cty Long Hội rào con đường qua cửa hầm nhận nước của thủy điện, không cho người dân đi lại như trước với lý do để đảm bảo an toàn hồ đập; mặt khác, người dân đã có tuyến đường dốc Min để đi.

Động thái này khiến học sinh phải chui rào để đi học và người dân có đơn thư. Số liệu thống kê của cơ quan chức năng huyện Lạc Dương cho thấy trong khu vực tiểu khu 227B hiện có 3 hộ với 10 nhân khẩu có nhà ở, 27 hộ đang sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 44ha.

Theo UBND huyện, hiện con đường dốc Min có độ dốc cao, chưa được trải nhựa, bê tông nên người dân đi lại rất khó khăn. Địa phương đang có phương án gấp rút cải tạo con đường này để người dân đi lại thuận tiện.

Tin mới nhất vụ chui rào đến trường ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Đoạn đường dốc Min đá lởm chởm

Cụ thể, huyện đã giao cho UBND xã Lát làm chủ đầu tư, gấp rút liên hệ đơn vị tư vấn khảo sát, tính toán hạ độ cao con đường dốc Min, đoạn nào quá xấu thì đổ bê tông, đảm bảo người dân có thể đi lại, vận chuyển nông sản.

Tin mới nhất vụ chui rào đến trường ở Lâm Đồng- Ảnh 3.

Một khúc cua bị xói lở nguy hiểm ở dốc Min

Trong thời gian tu sửa đường dốc Min, UBND huyện Lạc Dương đề nghị Cty Long Hội tạo điều kiện cho người dân lưu thông qua cửa hầm dẫn nước ở các khung giờ nhất định, đặc biệt là mở cổng cho học sinh đi lại bất cứ giờ nào trong ngày.

Theo Quế Như

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên