MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh nào vô địch Olympia nhiều nhất?

09-10-2023 - 19:20 PM | Sống

Tính đến thời điểm hiện tại, có 3 tỉnh thành cùng giữ kỷ lục có nhiều thí sinh vô địch Olympia nhất.

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình về trí tuệ được khán giả yêu thích nhất. Sáng 8/10 vừa qua, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và Lê Xuân Mạnh đến từ trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) chính thức trở thành Nhà vô địch sau màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục. Các vị trí còn lại là Nguyễn Trọng Thành (giải Nhì), Việt Thành và Minh Triết (đồng giải Ba).

Tỉnh nào vô địch Olympia nhiều nhất? - Ảnh 1.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 đã kết thúc

Với chiến thắng của mình, Xuân Mạnh đã giúp Thanh Hóa lần đầu tiên có một thí sinh vô địch Olympia. Cũng nhân đây, nhiều người tỏ ra tò mò không biết tỉnh thành nào tại Việt Nam có nhiều thí sinh giành vòng nguyệt quế trong Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia nhất.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại khi kết thúc năm thứ 23, đã có 35 tỉnh, thành phố có thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm. Trong đó, top 5 địa phương có thí sinh tham dự vòng chung kết nhiều nhất là: Hà Nội (15 lần); TP.HCM (9 lần); Thanh Hóa (8 lần); Thừa Thiên - Huế (6 lần); Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Trị, Hải Phòng (cùng 4 lần).

Trong 23 năm chương trình diễn ra, 3 tỉnh thành có nhiều thí sinh vô địch trận Chung kết năm nhất cả nước là Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long và Quảng Ninh. Cả 3 tỉnh thành này đều từng có 2 thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia và đặc biệt, 2 thí sinh tại mỗi tỉnh thành đều học cùng một trường.

Cụ thể, Thừa Thiên - Huế có thí sinh Hồ Ngọc Hân (vô địch năm thứ 9 với 245 điểm) và Hồ Đắc Thanh Chương (vô địch năm thứ 16 với 340 điểm). Họ đều là học sinh của trường THPT chuyên Quốc học.

Tỉnh nào vô địch Olympia nhiều nhất? - Ảnh 2.

Hồ Đắc Thanh Chương đăng quang vào năm thứ 16

Vĩnh Long có 2 học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vô địch Chung kết Olympia vào năm thứ nhất (Trần Ngọc Minh với 120 điểm) và năm thứ ba (Lương Phương Thảo với 200 điểm).

Tại Quảng Ninh, Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12 với 250 điểm) và Nguyễn Hoàng Cường (năm thứ 18 với 240 điểm) là những người từng vô địch Đường lên đỉnh Olympia . Họ đều là học sinh trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh).

Tỉnh nào vô địch Olympia nhiều nhất? - Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Cường vô địch năm thứ 18

Dù Hà Nội có nhiều thí sinh tham gia vào vòng Chung kết năm nhất (15 lần) nhưng mới chỉ có 1 thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Đó chính là Phan Minh Đức (cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), vô địch năm thứ 10. Tương tự, TP.HCM cũng chỉ có 1 thí sinh là Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 4 với 220 điểm) vô địch cuộc thi này.

Tỉnh nào vô địch Olympia nhiều nhất? - Ảnh 4.

Phan Minh Đức là đại diện duy nhất của Hà Nội từng giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Theo Đông

Phụ nữ mới

Trở lên trên