MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình tiết mới vụ ám sát hụt ông Trump: Nghi phạm gõ cụm từ lạ trên Google và chiếc thang biến mất bí ẩn

25-07-2024 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump dùng máy bay không người lái làm "gương chiếu hậu" và tra một cụm từ bất ngờ trên Google.

Thomas Matthew Crooks, nghi phạm 20 tuổi âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania hôm 13/7, đã sử dụng máy bay không người lái "như một chiếc gương chiếu hậu" để quan sát trước khi hành động, cũng như tìm kiếm một cụm từ bất ngờ trên Google.

Gizmodo dẫn lời giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, chiếc máy bay không người lái được tìm thấy trong chiếc xe mà Crooks dùng để đến cuộc mít tinh của ông Trump. Mặc dù không có bất kỳ bức ảnh hoặc video nào về chiếc máy bay không người lái vào ngày hôm đó, FBI vẫn có thể đảo ngược đường bay để lần theo kế hoạch của nghi phạm.

Tình tiết mới vụ ám sát hụt ông Trump: Nghi phạm gõ cụm từ lạ trên Google và chiếc thang biến mất bí ẩn- Ảnh 1.

Nghi phạm ám sát hụt ông Trump tìm kiếm Google điều bất ngờ

Crooks đã lái chiếc máy bay không người lái trong khoảng 10 phút, từ khoảng 3h50 chiều đến 4h00 chiều, cách nơi ông Trump sẽ phát biểu khoảng 180m. Ông Trump lên sân khấu lúc 6h03 chiều và phát súng đầu tiên được bắn lúc 6h11 chiều, theo CBS News.

Ông Wray giải thích rằng máy bay không người lái không được sử dụng trong vụ nổ súng thực tế mà nó liên quan nhiều hơn đến việc quan sát môi trường xung quanh trước khi hành động.

"Thiết bị giống như một tấm gương chiếu hậu giúp soi rõ cảnh vật cho nghi phạm, nhưng hắn đã không sử dụng khi quay lại thực hiện vụ ám sát", giám đốc FBI cho biết.

Phía cơ quan chức năng cũng suy đoán rằng Crooks thậm chí còn phát trực tiếp video được máy bay không người lái ghi lại. "Vì không có bản ghi nào được lưu lại trong 11 phút bay đó, nên giả thuyết của các chuyên gia là nghi phạm đã phát trực tiếp", theo lời ông Wray.

Wray giải thích rằng FBI đã bẻ khóa một số thiết bị điện tử mà Crooks sử dụng, và thu thập thông tin về hoạt động internet của đối tượng. Theo đó, Crooks đã tìm kiếm trên Google cụm từ "Oswald đứng cách Kennedy bao xa?", ám chỉ đến Lee Harvey Oswald, kẻ từng ám sát tổng thống Kennedy vào năm 1963.

Tìm kiếm trên Google về Oswald và Kennedy là vào ngày 6/7, cùng ngày mà Crooks sử dụng tên của mình để đăng ký tham gia cuộc mít tinh của ông Trump.

Giám đốc FBI cũng lưu ý đến báng súng loại gập cho phép Crooks che giấu vũ khí mà hắn sử dụng. Không có ai ghi nhận được hình ảnh Crooks đi lại với vũ khí cho đến khi đối tượng đến được mái nhà để thực hiện nổ súng.

Tình tiết mới vụ ám sát hụt ông Trump: Nghi phạm gõ cụm từ lạ trên Google và chiếc thang biến mất bí ẩn- Ảnh 2.

Chiếc thang biến mất

Ngoài những tình tiết trên, FBI cho biết họ cũng tìm thấy hai thiết bị nổ kích nổ từ xa cùng chỗ với nghi phạm để máy bay không người lái. Có vẻ như Crooks đã từ bỏ phương án gây nổ từ xa vì không hiệu quả.

Wray cho biết Crooks đã mua một chiếc thang cao khoảng 1,5m, dựa trên biên lai mà hắn mang theo trên người, nhưng chiếc thang lại không được tìm thấy tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ Crooks đã lên được mái nhà bằng cách nào.

Crooks được nhận định là kẻ "đam mê bắn súng" và đã đến trường bắn một ngày trước vụ ám sát, dường như mang theo chính khẩu súng trường mà đối tượng sử dụng khi định ám sát ông Trump.

Các nhà điều tra tin rằng Crooks đã bắn ít nhất tám phát súng khi nhận thấy cảnh sát phát hiện ra hắn. Theo đó, một viên cảnh sát đã chạm trán với Crooks trong vài phút khi kẻ ám sát này ở trên mái nhà.

Một cặp cảnh sát địa phương biết được vị trí của Crooks đã cố gắng trèo lên và đối đầu với kẻ nổ súng. Nhưng trong lúc đang lên mái nhà, Crooks đã chĩa súng trường vào cảnh sát và khiến người này ngã xuống. Sau đó, hắn bắt đầu bắn vào ông Trump. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây.

Thông tin được giám đốc FBI Christopher Wray đưa ra tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện là những tình tiết mới nhất mà công chúng biết được về cách mà Crooks sử dụng công nghệ trong âm mưu ám sát ông Trump.

Vụ nổ súng đã làm dấy lên một loạt các thuyết âm mưu về khả năng tồn tại của hai tay súng, thậm chí là sự tham gia của FBI. Việc có thêm những thông tin mới về máy bay không người lái và lịch sử tìm kiếm của Crooks có khả năng sẽ tạo ra nhiều giả thuyết phức tạp hơn nữa.

Theo Mạnh Kiên

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên