MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh Tuyên Quang nỗ lực thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc

Cuộc tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2023 đã diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 29/8. Sự kiện do tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc đồng tổ chức.

Tỉnh Tuyên Quang nỗ lực thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (giữa) cùng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng và ông Moon Jang Seop, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây là hoạt động nằm trong chương trình đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang năm 2023 nhằm kết nối, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư giữa tỉnh Tuyên Quang và các đối tác, nhà đầu tư của Hàn Quốc, tạo cơ hội hợp tác phát triển cho các nhà đầu tư hai bên.

Về phía Việt Nam, tham dự tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang do ông Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang - làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh. Về phía Hàn Quốc, có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc và đại diện khoảng 50 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nêu rõ Việt Nam và Hàn Quốc đang mở ra giai đoạn mới trong hợp tác sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dựa trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nửa đầu năm nay, quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai nước với hợp tác kinh tế luôn là trụ cột rất quan trọng tiếp tục có nhiều điểm nhấn. Hoạt động hợp tác địa phương cũng diễn ra sôi nổi, thực chất. Lãnh đạo hàng chục địa phương Việt Nam đã sang thăm Hàn Quốc và ngược lại, mở ra các không gian hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ ...

Theo Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng, đối mặt với các thách thức về căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng gián đoạn, lạm phát cao, tiến trình phục hồi kinh tế ở các nước lớn không như kỳ vọng, đầu tư và thương mại toàn cầu suy giảm, trong ngắn hạn, Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phải vượt qua nhiều khó khăn để đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, hướng đến các động lực tăng trưởng mới, bền vững. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực đang đi vào độ chín, chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, cũng như còn rất nhiều dư địa phát triển.

Trong phát biểu tại tọa đàm, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, đã nêu bật những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động dồi dào, thị trường còn nhiều tiềm năng, thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, các ngành dịch vụ...

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh trong những năm qua, nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư về thuế, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Hiện tại, Tuyên Quang mong muốn tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp của Hàn Quốc trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm sạch công nghệ cao, công nghệ sạch; xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp các linh kiện điện, điện tử, cơ khí chế tạo; đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh, đô thị sinh thái, khu nghỉ dưỡng, sân golf...

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nêu rõ với phương châm “Doanh nghiệp thịnh vượng, nhà đầu tư thành công, địa phương phát triển”,  tỉnh Tuyên Quang cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tại buổi tọa đàm, đại diện tỉnh Tuyên Quang đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh với các đối tác, doanh nghiệp của Hàn Quốc; giới thiệu dự án cụ thể mời gọi đầu tư và đề xuất hợp tác với đối tác Hàn Quốc cùng các nội dung trình bày cụ thể về môi trường đầu tư của tỉnh, các cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tập trung vào các dự án công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, chế biến gỗ, điện sinh khối, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, tiềm năng của một số địa phương cấp huyện và nhu cầu thu hút đầu tư vào hạ tầng cụm công nghiệp, nhu cầu thu hút du lịch...

Các doanh nghiệp hai bên đã cùng trao đổi về khả năng hợp tác. Đại diện tỉnh Tuyên Quang đã giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư trong các lĩnh vực quan tâm.

Theo Khánh Vân

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên