MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổ chức tang lễ 2 lãnh đạo Yên Bái theo nghi thức cấp cao

19-08-2016 - 09:45 AM | Xã hội

Tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức tang lễ 2 nhà lãnh đạo tỉnh này là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn tử vong trong vụ nổ súng ngày 18-8 theo nghi thức cấp cao.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ra thông báo tin buồn về việc 2 nhà lãnh đạo tỉnh này là ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, đã từ trần vào hồi 13 giờ 05 chiều ngày 18-8.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức Lễ tang 2 lãnh đạo tỉnh Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn với nghi thức lễ tang cấp cao.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 18-8, nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bắn nhiều phát đạn vào người ông Cường.

Nghi phạm Minh sau đó đi bộ sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái (cách đó khoảng 150 m), tiếp tục nổ súng, bắn nhiều phát đạn vào người ông Tuấn. Nghi phạm Minh sau đó dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Ông Cường và ông Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, được phẫu thuật với sự trợ giúp của 2 kíp phẫu thuật của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai khẩn cấp lên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hai ông Cường và Tuấn đều đã tử vong vào trưa ngày 18-8.

Nghi phạm Minh dù được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nhưng cũng đã tử vong vào khoảng 15 giờ 26 chiều 18-8 do vết thương quá nặng.

Chiều 18-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái ở TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) khiến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái tử vong để điều tra làm rõ vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng này.

* Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9-12-1958; quê xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.; trú quán tổ 2A, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ông là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái; được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

* Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18-8-1964; quê xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trú quán Tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao

1. Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang Cấp cao.

2. Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, Lễ tang tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Theo N.Quyết - D.Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên