MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa án Trung Quốc thổi bùng tranh cãi khi tuyên bố một bà vợ nội trợ có giá trị 128 USD/tháng

24-02-2021 - 15:07 PM | Tài chính quốc tế

Tòa án Trung Quốc thổi bùng tranh cãi khi tuyên bố một bà vợ nội trợ có giá trị 128 USD/tháng

Trong một vụ ly hôn, tòa án ở Trung Quốc buộc người chồng phải trả cho vợ 50.000 tệ (7.700 USD) vì cô đã ở nhà chăm lo cho gia đình trong 5 năm.

Phán quyết này đang thổi bùng một cuộc tranh cãi trên Internet ở Trung Quốc. Người ta chủ yếu tranh cãi xem số tiền này có xứng đáng hay không. Tính cụ thể, 128 USD/tháng chỉ tương đương 1.500 USD/năm hay khoảng 10.000 tệ.

Trung Quốc cho biết những người nghèo nhất của họ kiếm được trung bình 9.808 tệ/năm vào năm 2019. Con số này đã tăng mạnh so với 3.416 tệ của năm 2015.

Người phụ nữ trong vụ ly hôn này sống tại quận Fangshan ở phái Tây Nam Bắc Kinh. Công việc của người vợ được tính là tài sản vô hình. Tuy nhiên, không ai ở Bắc Kinh có thể thuê một người giúp việc toàn thời gian với mức giá này. Đó là điều chắc chắn.

Hiện tại, chưa rõ tòa án đã ra phán quyết cuối cùng chưa. Đây là vụ án đầu tiên được dẫn chiếu các điều khoản mới trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực vào tháng Giêng vừa qua.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên