MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toà phát thông báo quan trọng đến bị hại trong vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo

28-11-2022 - 15:54 PM | Bất động sản

Thông báo của toà án sẽ thay cho giấy triệu tập và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Cổng thông tin điện tử TAND TP HCM.

Ngày 28-11, TAND TP HCM vừa có thông báo đưa vụ án cựu CEO Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm ra xét xử về các tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Thông báo do thẩm phán Trần Minh Châu ký. Cụ thể, phiên toà bắt đầu từ sáng 8-12-2022, kéo dài đến ngày 6-1-2023 tại trụ sở TAND TP HCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM).

Toà phát thông báo quan trọng đến bị hại  trong vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo - Ảnh 1.

CEO Nguyễn Thái Luyện và trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức, TP HCM - Đồ hoạ: Tấn Nguyên.

TAND TP HCM đề nghị người được triệu tập đến phiên toà cần xuất trình các loại giấy tờ, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp không thể có mặt theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên, đề nghị gửi văn bản xin xét xử vắng mặt, nêu rõ yêu cầu cần giải quyết cho toà án. Trong trường hợp có ý kiến khác thì đề nghị liên lạc cho thư ký theo các số điện thoại sau: thư ký Lý Lê Trọng Nghĩa (ĐT: 0565.383.902), Nguyễn Thị Oanh (ĐT: 0938.634.959), Hồ Ngọc Trường (0967.582.808), Lê Trọng Hưng (ĐT: 0988.785.678) để được hướng dẫn cụ thể.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng Cổng thông tin điện tử TAND TP HCM.

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hàng ngàn khách hàng.

Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng. 23 bị can đã chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của hơn 4.321 khách hàng.

Theo Trần Thái

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên