MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa tháp cao nhất thế giới, cao hơn tòa Burj Khalifa trông như thế nào?

Được biết, toà nhà này không dùng làm khu dân cư nhưng có một đài quan sát và khách sạn. Dự kiến công trình hoàn thành trước khi diễn ra Triển lãm Quốc tế World Expo 2020 ở nước này.

Tập đoàn phát triển bất động sản Dubai là Emaar Properties tại Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống nhất tiết lộ sẽ đầu tư xây dựng một tòa tháp tại Dubai, cao hơn tòa Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay.


Toà nhà nằm trong dự án Dubai Creek Harbour, gồm khu dân cư rộng 6 km vuông và phố thương mại cạnh nhánh sông Dubai và khu bảo tồn động vật hoang dã.

Toà nhà nằm trong dự án Dubai Creek Harbour, gồm khu dân cư rộng 6 km vuông và phố thương mại cạnh nhánh sông Dubai và khu bảo tồn động vật hoang dã.


Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Tây ban Nha Santiago Calatrava Valls.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Tây ban Nha Santiago Calatrava Valls.


Tòa tháp sẽ có tầng quan sát, 18-20 tầng dành cho nhà hàng và khách sạn.

Tòa tháp sẽ có tầng quan sát, 18-20 tầng dành cho nhà hàng và khách sạn.


Chủ tịch tập đoàn Emaar, ông Mohamed Alabbar cho biết, tòa tháp mới trị giá khoảng 1 tỉ USD và sẽ cao hơn tòa Burj Khalifa một bậc.

Chủ tịch tập đoàn Emaar, ông Mohamed Alabbar cho biết, tòa tháp mới trị giá khoảng 1 tỉ USD và sẽ cao hơn tòa Burj Khalifa "một bậc".


Tuy nhiên, ông này cũng không tiết lộ cụ thể chiều cao của tòa tháp. “Chiều cao cuối cùng của tháp sẽ được công bố sau khi hoàn thành”, ông Mohamed Alabbar nói.

Tuy nhiên, ông này cũng không tiết lộ cụ thể chiều cao của tòa tháp. “Chiều cao cuối cùng của tháp sẽ được công bố sau khi hoàn thành”, ông Mohamed Alabbar nói.


Cũng theo vị Chủ tịch này, công trình này sẽ là món quà cho thành phố trước năm 2020, năm Dubai đăng cai tổ chức Hội chợ Quốc tế. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay.

Cũng theo vị Chủ tịch này, công trình này sẽ là "món quà cho thành phố trước năm 2020", năm Dubai đăng cai tổ chức Hội chợ Quốc tế. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay.


Ông Alabbar miêu tả, tòa tháp mới sẽ giống như một tượng đài thanh lịch, làm tăng thêm giá trị cho tòa nhà do công ty phát triển dọc theo nhánh sông của thành phố.

Ông Alabbar miêu tả, tòa tháp mới sẽ giống như một "tượng đài thanh lịch", làm tăng thêm giá trị cho tòa nhà do công ty phát triển dọc theo nhánh sông của thành phố."


Tháp Burj Khalifa cao 828 m, hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nó được xây dựng với chi phí lên đến 1,5 tỷ USD và mở cửa từ tháng 1/2010.

Tháp Burj Khalifa cao 828 m, hiện là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nó được xây dựng với chi phí lên đến 1,5 tỷ USD và mở cửa từ tháng 1/2010.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên