MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra

05-01-2024 - 15:22 PM | Xã hội

Để đáp ứng tiến độ, vừa qua, chủ đầu tư đã đề nghị Thanh tra thành phố Hà Nội vào cuộc thanh tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá , có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 1.

Dự án

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 2.

Công trình được là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 3.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 4.

Với công suất xử lý 270.000 m3 nước thải mỗi ngày, dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh các dòng sông Tô Lịch, sông Lừ , sông Sét và một phần sông Nhuệ.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 5.

Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động cũng góp phần xử lý một phần nước thải sinh hoạt cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 6.

Dự án có tổng chiều dài cống gom các loại lên đến 53km trước khi đổ về nhà máy để xử lý.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 7.

Hệ thống bể lắng thứ cấp để tách bùn và nước của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội).

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 8.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 9.

Theo dự kiến ban đầu, dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ đi vào hoạt động từ quý 2/2022. Tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dang dở sau gần 8 năm thi công.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 10.

Không những thế, quá trình thi công hệ thống thu gom nước thải, đơn vị thi công dựng hàng loạt ‘lô cốt’ trên các tuyến đường Nguyễn Xiển, Kim Giang, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Khánh… gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trong ảnh: Công nhân đang thi công trong khu vực nhà máy.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 11.

Hiện các hạng mục cơ khí và thiết bị điện cơ bản hoàn thành, chỉ còn đường ống kết nối từ bên ngoài đang dang dở.

Toàn cảnh 'siêu' dự án hơn 16.000 tỉ đồng vừa bị đề nghị thanh tra - Ảnh 12.

Theo Hoàng Mạnh Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên