MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang đang tiến hành xây dựng đường ven biển từ huyện An Minh (giáp Cà Mau) đến Hà Tiên. Đây là tuyến đường hiếm hoi có thể ngắm được hoàng hôn trên biển.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 1.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang sẽ xây dựng tuyến đường bộ ven biển dài 231 km từ huyện An Minh (giáp ranh với Cà Mau) đến thị xã Hà Tiên. Đây là một đoạn nằm trong tổng thể 800 km đường ven biển nối thành phố Hồ Chí Minh với khu vực miền Tây. Và đây cũng là đoạn đường hiếm hoi hướng ra vùng biển phía tây, có thể ngắm hoàng hôn trên biển. Các vùng ven biển khác hầu hết nhìn ra phía đông và chỉ có thể đón ánh bình minh.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 2.

Đây là trục giao thông huyết mạch nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển, hình thành không gian phát triển mới; thúc đẩy liên kết vùng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, tuyến đường hành lang ven biển còn tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, ngăn chặn xâm nhập mặn, củng cố quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 3.

Đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến Khu du lịch Hòn Trẹm (Kiên Lương); đang triển khai đồng thời 3 dự án: Châu Thành - Rạch Giá, Rạch Giá - Hòn Đất và Hòn Đất - Kiên Lương. Trong ảnh là đoạn đi qua bãi biển Bãi Dương ở huyện Kiên Lương.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 4.

Trong 3 đoạn đang thi công, đoạn Hòn Đất - Kiên Lương là dài nhất và có tổng mức đầu tư lớn nhất. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.480 tỷ đồng; chiều dài gần 40 km, được khởi công tháng 12/2022.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 5.

Đây là đường cấp III đồng bằng, có mặt đường rộng 7m và nền đường rộng 12m. Dọc tuyến có 34 cây cầu được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 6.

Sau nửa năm, con đường dần hình thành. Nhiều đoạn đã được đóng cừ, trải vải địa, bơm cát. Dự kiến, tuyến đường sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2025.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 7.

Đoạn Rạch Giá đi Hòn Đất có tổng chiều dài 20,8 km; tổng mức đầu từ hơn 950 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 1/2020 và hiện đã hoàn thành 19 km.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 8.

Đoạn Châu Thành - Rạch Giá đã thi công từ tháng 11/2022. Dự án có chiều dài 8,6 km; tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng. Con đường có mặt cắt ngang 38m, tốc độ tối đa 60 km/h.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 9.

Bên cạnh 3 đoạn đang triển khai, UBND tỉnh Kiên Giang cũng xúc tiến đàm phán vay vốn ODA để triển khai đoạn An Biên - An Minh (tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng). Dự kiến đến năm 2025, toàn bộ tuyến đường ven biển của tỉnh sẽ được hoàn thiện.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 10.

Khi ấy, tuyến đường ven biển Kiên Giang sẽ nối hàng loạt điểm du lịch như thành phố Hà Tiên, khu di tích lịch sử Mộ Chị Sứ ở huyện Hòn đất; chùa Hang, hòn Phụ Tử… ở huyện Kiên Lương; vùng căn cứ cách mạng, điểm du lịch sinh thái ở huyện Châu Thành… Trong ảnh là thành phố Hà Tiên, điểm cuối cùng của tuyến đường bộ ven biển.

Toàn cảnh tuyến đường ven biển dài hơn 230 km ở Kiên Giang - Ảnh 11.

Bản đồ các huyện của tỉnh Kiên Giang. Tuyến đường bộ ven biển sẽ kéo dài từ huyện An Minh đến thành phố Hà Tiên.

Theo Hoàng Thuấn - Việt Hùng

Theo Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên