MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tài chính toàn cầu ít biến động trong khi Mỹ bác khả năng tên lửa bắn vào Ba Lan được khai hỏa từ Nga

16-11-2022 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường tài chính toàn cầu ít biến động trong khi Mỹ bác khả năng tên lửa bắn vào Ba Lan được khai hỏa từ Nga

Diễn biến trên thị trường tài chính toàn cầu ngày 16/11 không có nhiều biến động trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan khó có thể được bắn từ Nga nhưng Mỹ và các đồng minh nhất trí ủng hộ cuộc điều tra về vụ việc.

“Tôi đảm bảo chúng ta sẽ tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra”, ông Biden nói.

Việc Mỹ lên tiếng cho rằng tên lửa bắn trúng Ba Lan, một quốc gia NATO, không xuất phát từ Nga có thể làm giảm đáng kể những lo ngại dẫn tới việc leo thang căng thẳng trong khu vực - điều đã khiến thị trường tài chính, hàng hóa và nhiên liệu hứng chịu nhiều xáo động trong những tháng vừa qua.

Tính tới 15h10 theo giờ Hà Nội, thị trường chứng khoán châu Âu gần như không có nhiều biến động. Các chỉ số chính đều tăng, giảm không đáng kể. Trong khi đó, chứng khoán tương lai Mỹ đang tăng nhẹ.

Dow Jones Futures tăng gần 100 điểm, tương đương khoảng 0,3%. S&P 500 futures và Nasdaq futures cũng lần lượt tăng 0,31 và 0,33%.

Chứng khoán châu Á đã đóng cửa phiên 16/11 với sắc đỏ bao trùm gần như tất cả các chỉ số lớn. Tuy nhiên, mức biến động của các thị trường cũng đều khá nhỏ. Chỉ SZSE Component là giảm hơn 1%. Riêng Nikkei 225 tăng nhẹ.

Trước đó, sáng 16/11, giới chức Ba Lan cho biết một quả tên lửa “do Nga sản xuất” đã rơi xuống lãnh thổ nước này, khiến 2 người thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra có một quả tên lửa đánh trúng lãnh thổ quốc gia thuộc NATO.

Trong cuộc phỏng vấn tại Bali, Indonesia – nơi ông Biden đang dự G20, vị Tổng thống Mỹ cho biết: “Có thông tin sơ bộ phản bác điều đó (việc tên lửa bắn trúng Ba Lan từ Nga). Tôi chưa muốn đề cập chính xác cho tới khi chúng tôi hoàn tất điều tra. Về quỹ đạo, không có khả năng quả tên lửa này được bắn từ Nga”.

Trước đây, ông Biden đã nhiều lần nói rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ NATO sẽ được coi như tấn công tất cả các thành viên liên minh. Ông cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau vụ nổ và bày tỏ sự ủng hộ của nước Mỹ với phía Ba Lan. Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên