Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên “thực tế trên thực địa”, trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian tiếp tục bế tắc.
- 23-08-2026Người bộ tộc biệt lập Amazon lần đầu tới thủ đô: Ăn burger, đi trung tâm thương mại, phản ứng rất khó ngờ
- 23-08-2026Robot mất kiểm soát, quẫy đạp dữ dội tại Hội nghị Robot Thế giới ở Trung Quốc
- 23-08-2026Maddam Pang tên thật là gì và từng chịu chi thế nào cho đội bóng vừa thua Việt Nam 2-0?
Ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được những đề xuất mà ông gọi là "kỳ lạ" và "không thể chấp nhận được" liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trả lời phỏng vấn báo giới sau Đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, ông Putin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.
"Những đề xuất được đưa ra đôi khi, tôi cho rằng, rất kỳ lạ và không thể chấp nhận được... Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đã diễn ra trên thực địa", ông Putin nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga không nêu cụ thể những đề xuất mà ông cho là "kỳ lạ", đồng thời cho rằng đây có thể là một hình thức thăm dò những lĩnh vực mà các bên có khả năng đạt được thỏa thuận.
Theo ông, một số đề xuất tương tự từng được đưa ra trước đây nhưng hiện được trình bày dưới những hình thức khác. Tổng thống Nga cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định những nội dung nào có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình.
"Nhưng còn quá sớm để vội vàng bàn luận về những gì có thể tạo thành cơ sở cho các thỏa thuận khả thi", ông Putin cho biết.
Tổng thống Nga cũng tuyên bố Kiev đã "mở ra chiếc hộp Pandora" khi bắt đầu tấn công những mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả.
"Nếu họ muốn phá hoại hệ thống hậu cần của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt vấn đề tương tự với đối phương", ông Putin nói, đồng thời tuyên bố các hành động đáp trả của Nga sẽ "mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhiều".
Tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow đã không đạt được bước đột phá trong những tháng gần đây. Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi toàn bộ Donbas như một trong những điều kiện để đạt thỏa thuận, trong khi Kiev bác bỏ yêu cầu này.
Ukraine cho rằng việc duy trì đường chiến tuyến hiện tại có thể là cơ sở thực tế hơn để thiết lập một lệnh ngừng bắn.
Ngày 12/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và các đồng minh đã xây dựng một kế hoạch chung nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến tranh, dù chưa công bố chi tiết.
Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết Kiev và Washington đang phối hợp xây dựng những đề xuất ngừng bắn mới, trong đó có khả năng tạm dừng các cuộc tấn công trên không, vốn gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây.
Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC