MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin: Nga không cần in thêm tiền

17-03-2022 - 11:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Tổng thống Putin: Nga không cần in thêm tiền

Nga có tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện tất cả các mục tiêu đặt ra, và Ngân hàng trung ương nước này không cần in thêm tiền. Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 16/3.

Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (16/3) cho biết: Ngân hàng trung ương Nga không cần in tiền và nước này có đủ nguồn lực tài chính để chống lại những thách thức hiện tại

"Nền kinh tế và doanh nghiệp của Nga có tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện tất cả các mục tiêu đặt ra, những thách thức chỉ khiến chúng ta linh hoạt hơn", Tổng thống Putin nói thêm rằng nền kinh tế Nga sẽ thích ứng với thực tế mới trước các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow.

Ông Putin cũng yêu cầu tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cho biết chính phủ sẽ cần thay đổi cơ cấu nền kinh tế và cam kết sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình có trẻ nhỏ và tăng các khoản thanh toán xã hội khi lạm phát đang gia tăng.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết đã tạm dừng hoạt động mua vàng vật chất từ các định chế trong nước kể từ ngày 15/03/2022. Theo CBR, động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân tăng lên, sau khi nước này tuyên bố gỡ bỏ thuế VAT đối với người mua vàng. Được biết, thuế VAT trước đó tới gần 20%.

CBR không công bố chi tiết thời gian tạm dừng mua vàng. Quyết định này được đưa ra chỉ sau 1 ngày khi nước này tuyên bố thay đổi cách tính tỷ giá đồng rúp so với đô la Mỹ để ổn định thị trường tài chính của nước này.

Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố đã đặt lệnh chuyển 117 triệu USD tiền lãi đáo hạn ngày 16/3 đến các chủ nợ, theo đó tránh được vụ vỡ nợ trái phiếu quốc tế đầu tiên trong hơn 1 thế kỷ.

117 triệu USD trong đợt thanh toán này là tiền lãi của một số lô trái phiếu quốc tế phát hành bằng đồng Euro. Tuy nhiên chưa rõ các nhà đầu tư đã nhận được số tiền lãi này hay không.

"Nga có đủ số tiền cần thiết trong các tài khoản ngoại tệ, có thể thanh toán bằng đồng rúp.", CNBC dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết.

Ông Siluanov tuyên bố Nga có đủ tiền để thực hiện các nghĩa vụ của mình và trả 117 triệu USD tiền lãi cho hai lô trái phiếu đến hạn vào ngày 16/3. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ trước tiên nên làm rõ việc thanh toán từ các tài khoản ngoại tệ của Nga có khả thi hay không.

Theo CNBC, các nhà kinh tế không rõ Bộ Tài chính Nga sẽ tiếp cận với các nguồn tiền thanh toán như thế nào khi các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga, khiến phần lớn dự trữ ngoại hối của nước này bị đóng băng.

Giới phân tích cũng cho rằng Nga sẽ thanh toán các khoản nợ bằng đồng rúp nếu không thể trả bằng đồng USD. Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã cảnh báo rằng việc thanh toán cho các trái chủ không phải bằng nguyên tệ sẽ bị coi là một khoản vỡ nợ.

https://cafef.vn/tong-thong-putin-nga-khong-can-in-them-tien-20220317110243422.chn

Quang Hưng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên