MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin nói "ông Zelensky mất tư cách Tổng thống Ukraine": Hòa đàm gặp khó?

25-05-2024 - 19:02 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Putin nói "ông Zelensky mất tư cách Tổng thống Ukraine": Hòa đàm gặp khó?

Tổng thống Putin cho rằng trạng thái của ông Zelensky sẽ tạo ra một trở ngại pháp lý nếu Nga và Ukraine tổ chức đàm phán hòa bình.

Putin: Zelensky đã mất tư cách Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/5 cho rằng, ông Volodymyr Zelensky không còn tư cách Tổng thống Ukraine sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc và điều này sẽ tạo ra một trở ngại pháp lý nếu Moscow và Kiev tổ chức đàm phán hòa bình, Reuters đưa tin.

Giữa bối cảnh thiết quân luật tại Ukraine trong năm thứ 3 diễn ra chiến dịch quân sự của Nga, ông Zelensky không phải đối mặt với bầu cử mặc dù nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tuần này - điều mà ông và đồng minh của Ukraine coi là quyết định đúng đắn trong thời chiến.

Mới đây, Reuters dẫn nguồn tin từ Nga cho biết, Tổng thống Putin đã tuyên bố sẵn sàng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu thiết lập một lệnh ngừng bắn công nhận ranh giới đặt tại chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng sẵn sàng chiến đấu tiếp nếu không có phản hồi từ Kiev và phương Tây.

Phát biểu trong một cuộc họp báo khi công du Belarus, ông Putin nêu lên vấn đề về trạng thái hiện thời của người đứng đầu Ukraine.

"Nhưng phải đàm phán với ai? Đó không phải là câu hỏi vô thưởng vô phạt... Chúng ta đương nhiên đều thấy được rằng tính hợp pháp của người đứng đầu nhà nước (Ukraine) hiện tại đã không còn", ông Putin nói.

Về phần mình, các quan chức Ukraine bác bỏ quan điểm cho rằng cương vị của ông Zelensky thiếu tính hợp pháp trong thời kỳ chiến tranh.

Ruslan Stefanchuk, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, tuyên bố rằng bất cứ ai nghi ngờ tính hợp pháp của tổng thống đều là "kẻ thù của Ukraine" và lan truyền thông tin sai lệch.

Theo ông Putin, phương Tây sẽ sử dụng hội nghị do Thụy Sĩ chủ trì về xung đột, dự kiến diễn ra vào tháng tới, để xác nhận tính hợp pháp của ông Zelensky nhưng nhà lãnh đạo Nga cho rằng, những điều này chỉ là "những bước PR (truyền thông)" không có ý nghĩa pháp lý.

Ông Putin cho rằng hòa bình nên được vun đắp thông qua lẽ thường, không phải bằng các tối hậu thư. Nó nên dựa trên các dự thảo văn kiện đã được hai bên xây dựng trong những tuần đầu tiên của xung đột, và dựa trên "thực tế hiện tại trên chiến trường".

"Nếu điều đó xảy ra, tất nhiên chúng tôi sẽ cần biết được chúng tôi nên và có thể đàm phán với ai để đi đến ký kết các văn kiện có tính ràng buộc pháp lý. Và sau đó chúng tôi phải hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm việc với chính quyền (Ukraine) hợp pháp", ông Putin nói.

Theo nhận định của Reuters, những bình luận của Tổng thống Nga có thể sẽ được Ukraine và các đồng minh phương Tây xem là bằng chứng cho thấy ông không có ý định tham gia hòa đàm thực sự, mặc dù ông thường xuyên tuyên bố sẵn lòng đàm phán.

Zelensky: Nga né tránh hòa đàm

Trong video bày tỏ quan điểm sau đó, ông Zelensky không đề cập đến những tuyên bố của Tổng thống Nga, nhưng ông cho rằng ông Putin quyết tâm né tránh hội nghị hòa bình vào tháng tới.

"Ông ấy sợ những gì hội nghị có thể tạo ra. Cộng đồng quốc tế có khả năng buộc Nga phải chấp nhận hòa bình và tuân thủ các chuẩn mực an ninh quốc tế", ông Zelensky nói, "Nga không có gì để đối chọi với phần đông thế giới".

Nga không được mời tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ và đã coi sự kiện này là vô nghĩa khi không có sự tham gia của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nhiều lần khẳng định rằng, hòa bình theo điều khoản của ông Putin là không thể xem xét ngay từ đầu. Ông Zelensky cũng cam kết sẽ giành lại các vùng lãnh thổ bị mất quyền kiểm soát, bao gồm cả khu vực Crimea mà Nga đã sáp nhập hồi 2014.

Năm 2022, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh, chính thức tuyên bố rằng mọi cuộc đàm phán với ông Putin là "không thể".


Theo Thi Anh

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên