MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump: Nga hãy sẵn sàng đón tên lửa Mỹ ở Syria

11-04-2018 - 19:11 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria đồng thời cảnh báo Nga hãy sẵn sàng chờ tên lửa Mỹ.

Nga hãy sẵn sàng đón tên lửa Mỹ

"Nga thề sẽ bắn hạ tất cả tên lửa bắn vào Syria. Vậy Nga hãy sẵn sàng bởi chúng sẽ tới, đẹp đẽ, mới mẻ và thông minh", ông Trump viết trên mạng xã hội. Ông chủ Nhà Trắng cũng khuyên Nga không nên làm bạn với kẻ sát nhân sử dụng khi độc, ám chỉ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người bị ông Trump cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thường dân.

Tổng thống Trump đang cân nhắc các động thái nhằm trả đũa Syria với cáo buộc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học. Ông Trump mô tả vụ tấn công là bệnh hoạn và chỉ trích Nga và Iran hỗ trợ chính quyền Assad. Ông Trump cũng từng cảnh báo một cái giá rất đắt sẽ phải trả cho vụ tấn công.

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng xuất hiện sau khi hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời Yevgeny Serebrennikov, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Nga, cảnh báo Nga sẽ đáp trả ngay lập tức nếu quân đội của họ ở Syria bị tấn công.

Những chuyện có thể xảy ra

Theo BBC, Mỹ và các đồng minh, bao gồm Pháp và Anh, đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Tổng thống Trump cũng đã hủy bỏ chuyến công du chính thức tới châu Mỹ - Latin để tập trung vào vấn đề Syria. Quyết định này cho thấy Mỹ dường như xem xét một hoạt động quân sự quy mô lớn hơn là các cuộc không kích hạn chế.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng bất cứ cuộc không kích nào cũng chỉ nhằm vào các cơ sở hóa học của chính phủ Syria.

Tuy nhiên, tờ The Times cho biết Thủ tướng Anh Theresa May đang hối thúc Tổng thống Trump đưa ra thêm các bằng chứng về vụ tấn công hóa học mà Washington cáo buộc quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Assad tiến hành.

Trong khi đó, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Donald Cook đang có mặt ở Địa Trung Hải và Cơ quan Kiểm soát Không lưu châu Âu đã cảnh báo các hãng hàng không "cẩn trọng" khi đi qua khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới vì khả năng phóng tên lửa vào Syria.

Liên Hợp Quốc đang làm gì?

Hôm 10/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc thông qua bất cứ biện pháp nào nhằm điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Trong vai trò thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga và Mỹ đều sử dụng quyền phủ quyết nhằm vào các đề xuất của nhau.

Những tranh cãi xuất hiện sau khi các nhà hoạt động đối lập ở Syria thông báo về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thường dân ở Thị trấn Douma, phía Đông Ghouta hôm 7/4. Tổ chức này cáo buộc quân đội Assad đứng sau vụ tấn công. Trong khi đó, một hiệp hội y khoa cho biết có 500 người có triệu chứng nhiễm độc. Hôm thứ tư, Tổ chức Y tế Thế giới đã tiếp cận khu vực và xác nhận có 70 người thiệt mạng.

Phía Syria phủ nhận mọi cáo buộc.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên