MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump xây "thành phố lều" cho trẻ tị nạn

14-06-2018 - 10:23 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nahwcs việc xây dựng "thành phố lều" dành cho trẻ tị nạn ở gần khu vực biên giới, với sức chứa 1.000 – 5.000 trẻ nhập cư.

Các quan chức từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) sẽ sớm tới Fort Bliss ở Texas để xem đất có thể dựng thành phố lều. Đây được xem là một trong những giải pháp cho vấn đề trẻ nhập cư bất hợp pháp của Mỹ, vốn khiến chính phủ của Tổng thông Trump đau đầu suốt nhiều tháng qua để tìm phương án giải quyết nơi ăn, chốn ở cho trẻ em nhập cư không đi cùng gia đình vào Mỹ.

Thông tin mới xuất hiện sau chính sách "không khoan nhượng" của Tổng thống Trump trong việc truy tố những người vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico. Tất cả những trường hợp này đều sẽ bị truy tố và tách khỏi con cái, đẩy những đứa trẻ lâm vào tình cảnh bơ vơ.

Chính sách chặt chẽ hơn cùng việc gia tăng các hoạt động truy quét người nhập cư trái phép vào Mỹ dẫn tới số lượng lớn trẻ di cư trong các cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại, tính tới cuối tháng 5, có 10.773 trẻ di cư đang ở trong các trung tâm quản lý của HHS, tăng 21% so với 8.886 trẻ em bị tạm giữ một tháng trước đó.

Hiện tại, không thể xác định bao nhiêu trẻ em trong số đó bị tách khỏi bố mẹ và bao nhiêu trường hợp vượt biên mà không có người đi cùng. Tuy nhiên, một quan chức phụ trách Bảo vệ Biên giới và Hải quan của Mỹ cho biết có 658 trẻ em bị tách khỏi 836 người lớn đi cùng trong 2 tuần của tháng 5.

Chính sách mới của Tổng thống Trump bị phản ứng dữ dội tại Mỹ, nhất là khi truyền thông khai thác câu chuyện của những đứa trẻ nhập cư bị tách khỏi cha mẹ. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi quyết định của Chính quyền Trump. Họ cũng bác bỏ phần lớn những phàn nàn.

"Trẻ em sẽ được chăm sóc bằng việc đưa tới các trung tâm nuôi dưỡng hay nơi nào đó tương tự như vậy. Nhưng phải nhớ rằng, chúng được đưa trái phép vào Mỹ và đó là điều mà không ai mong muốn tiếp tục gia tăng trong thời gian dài", ông John Kelly, chánh văn phòng Nhà Trắng, nhấn mạnh.

HHS cho biết, những nơi nuôi dưỡng trẻ nhập cư bị tách khỏi bố mẹ đã hoạt động với 95% công suất và cơ quan này đang phải nỗ lực tìm thêm hàng nghìn giường mới vào tuần sau. Việc đi tới Fort Bliss nhằm tìm kiếm vị trí thích hợp để tạo ra nơi cư trú mới cho những đứa trẻ tị nạn là một phần trong nỗ lực tìm giải pháp của HHS.

Sau khi nhập chức, Tổng thống Trump theo đuổi những chính sách cứng rắn với người nhập cư nhằm bảo vệ lợi ích của người Mỹ, giống như những gì ông đã cam kết trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên